HDV và khách du lịch không đeo khẩu trang vì không sợ COVID-19?

VietTimes – Tình trạng cả hướng dẫn viên (HDV) và khách du lịch đều không đeo khẩu trang đi lại giữa trung tâm thành phố đang tạo nên một “lỗ hổng” khá nguy hiểm. Ngành du lịch cần nâng cao ý thức phòng chống virus Corona.
Khách du lịch đến thăm Bưu điện trung tâm TP.HCM hiện rất ít người đeo khẩu trang (Ảnh: Hòa Bình)
Khách du lịch đến thăm Bưu điện trung tâm TP.HCM hiện rất ít người đeo khẩu trang (Ảnh: Hòa Bình)

Theo quan sát của phóng viên VietTimes, khu vực Bưu điện trung tâm TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà vốn rất đông khách du lịch Trung Quốc. Nhưng kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 do virus Corona, ngành du lịch TP.HCM đã khuyến cáo các đơn vị lữ hành không tổ chức các tour đến vùng dịch, không nhận khách từ vùng có dịch, nên lượng khách Trung Quốc đến khu vực trung tâm TP.HCM giảm hẳn.

Tuy nhiên, trong những ngày này, khi mà cao điểm của dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang khiến số người chết cũng như số ca nhiễm mới tăng lên chóng mặt, sự bùng phát đã thực sự lây lan sang các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Hong Kong, Singapore, Nhật Bản… thì du khách xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.HCM vẫn hầu như hoàn toàn thờ ơ với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Rất ít khách du lịch đeo khẩu trang. Đa số du khách thoải mái đi lại, vui vẻ chụp hình, trò chuyện với nhau, trao đổi với HDV, nói chuyện với lái xe taxi… mà không hề có bất cứ biện pháp phòng bị nào.  

Khách du lịch không đeo khẩu trang đi lại giữa trung tâm thành phố
Khách du lịch không đeo khẩu trang đi lại giữa trung tâm thành phố
 
Du khách trò chuyện với lái xe taxi mà không đeo khẩu trang
Du khách trò chuyện với lái xe taxi mà không đeo khẩu trang
Thoải mái chụp hình vì nghĩ xung quanh không phải đám đông
Thoải mái chụp hình vì nghĩ xung quanh không phải đám đông
Không đeo khẩu trang vì không sợ dịch bệnh COVID-19?
Không đeo khẩu trang vì không sợ dịch bệnh COVID-19?

Đặc biệt, theo quan sát của phóng viên VietTimes, do ý thức phòng chống dịch COVID-19 của đa số HDV du lịch chưa cao, nên hầu hết HDV không đeo khẩu trang. Có HDV vì thời tiết phía Nam khá nóng hoặc đeo khẩu trang lâu bị ngột ngạt quá, nên đã hạ khẩu trang xuống cổ trong suốt quá trình hướng dẫn du khách.

Cả thế giới đang vô cùng khiếp đảm với số ca mắc bệnh là 64.658 tính đến sáng nay ngày 14/2, đặc biệt, đã bắt đầu xuất hiện bệnh nhân chết vì virus Corona tại Nhật Bản. 

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không hề nhỏ lên toàn bộ mọi ngành kinh tế, các hoạt động xã hội, ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề, khách hủy tour hoặc có đi thì cũng quá sợ hãi nên chỉ sử dụng rất ít dịch vụ cộng thêm.

Hướng dẫn viên du lịch không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách
Hướng dẫn viên du lịch không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách
Một hướng dẫn viên khác, cũng không đeo khẩu trang
Một hướng dẫn viên khác, cũng không đeo khẩu trang khi làm việc 
Vị HDV (đội mũ), dẫn đầu đoàn khách, không đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc
Vị HDV (đội mũ), dẫn đầu đoàn, không đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi với du khách

Mùa dịch bệnh, phố Tây Bùi Viện vắng tanh, khách đến thăm khu vực Bưu điện trung tâm TP.HCM cũng chỉ lướt qua ngó nghiêng một vòng chứ ít người mua đồ lưu niệm ở các gian hàng vốn dĩ trước đây vô cùng tấp nập. Một số người bán hàng tại Bưu điện trung tâm cũng chủ quan không đeo khẩu trang, trong khi phải tiếp xúc với một lượng người khổng lồ mỗi ngày. 

Không thể vì thế mà lơ là, mất cảnh giác, không hề phòng bị, “vô tư” sơ hở tạo thêm những “lỗ hổng” quá lớn để con virus Corona có cơ hội phát tán vào cộng đồng.

Trả lời VietTimes, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết con số 100.000 khẩu trang miễn phí mà Sở Du lịch tiến hành phát tặng du khách đã đến tay người dùng.

Khách du lịch không đeo khẩu trang đi tìm những góc hình đẹp mùa Valentine ở khu trung tâm
Khách du lịch không đeo khẩu trang đi tìm những góc hình đẹp mùa Valentine ở khu trung tâm
Cần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong ngành du lịch
Cần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong ngành du lịch 
 

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, trong lúc khẩu trang khan hàng như hiện nay, và người cần sử dụng không hề nhỏ, có nhất thiết phải tặng miễn phí? Thay vì tặng, các doanh nghiệp lữ hành có trách nhiệm mua về và chuyển tới tay du khách với mức giá hợp lý, đồng thời yêu cầu du khách buộc phải sử dụng ở các không gian công cộng, như một giải pháp bảo vệ bản thân cũng như an toàn cho cộng đồng.

Thêm nữa, trong lúc dịch bệnh hoành hành như hiện tại, ngành du lịch rất cần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh COVID-19 do virus Corona, đặc biệt là cho các HDV du lịch, là những người tiếp xúc thường xuyên nhất với du khách.

HDV cần thận trọng, tự trang bị kiến thức cho mình và hướng dẫn du khách biết cách bảo vệ cho bản thân cũng như không làm phát sinh thêm nguy cơ đối với xã hội.

Video du khách tham quan Bưu điện trung tâm TP.HCM hầu hết không đeo khẩu trang 
Cả du khách lẫn người bán hàng trong Bưu điện trung tâm TP.HCM đều ít đeo khẩu trang 
Cặp đôi ít ỏi trong số khách du lịch lựa chọn đeo khẩu trang mùa Valentine (Ảnh và video: Hòa Bình)
Cặp đôi ít ỏi trong số khách du lịch lựa chọn đeo khẩu trang mùa Valentine (Ảnh và video: Hòa Bình)
Video ghi lại cảnh HDV trao đổi với khách mà không hề đeo khẩu trang