Hàn Quốc là quốc gia thứ 4 muốn đầu tư metro tại TP.HCM

Sau Nhật Bản, Đức và Tây Ban Nha, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu dự án xây dựng một số tuyến metro tại TP.HCM.
Hàn Quốc là quốc gia thứ 4 muốn đầu tư metro tại TP.HCM

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, thông qua cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ cho TP.HCM 5 triệu USD để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyếnmetro số 5 giai đoạn 2 ngã tư Bảy Hiền (Q.Tân Bình) đến bến xe Cần Giuộc mới (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) dài 14,5 km.

Đồng thời, từ tháng 2-2016 đơn vị tư vấn KEXIM (Hàn Quốc) bắt đầu nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến nhánh metro từ vòng xoay Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình) kết nối vào sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhấtdài hơn 2 km, sau khi Chính phủ Hàn Quốc đồng ý hỗ trợ 1 triệu USD cho việc nghiên cứu dự án này.

Như vậy, Hàn Quốc là quốc gia thứ 4 tham gia vào các dự án metro ở TP.HCM.

Trước đó, Nhật Bản cho VN vay ODA đầu tư dự án tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên (Q.9) dài 19,7 km (đang thi công).

Kế đến, Đức cho vay vốn ODA đầu tư dự án tuyến metro số 2 giai đoạn 1 Bến Thành - Tham Lương (Q.12, dự kiến năm 2017 khởi công).

Và, Tây Ban Nha cho vay vốn ODA đầu tư dự án tuyến metro số 5 giai đoạn 1 Ngã tư Bảy Hiền (Q.Tân Bình) - cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh, sắp trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư).

Theo Tuổi Trẻ