Hamas bắn hàng ngàn tên lửa sang Israel, xung đột dữ dội có thể biến thành chiến tranh tổng lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Xung đột Palestine-Israel ngày càng leo thang mạnh mẽ. Tổ chức vũ trang Hamas của Palestine đã bắn hàng ngàn quả tên lửa sang Israel, Israel cũng tiến hành phản công dữ dội, nguy cơ thành chiến tranh tổng lực.
Tên lửa của Hamas từ dải Gaza bắn tới (trái) và hệ thống Iron Dome của Israel đánh chặn (phải). (Ảnh: Đông Phương).
Tên lửa của Hamas từ dải Gaza bắn tới (trái) và hệ thống Iron Dome của Israel đánh chặn (phải). (Ảnh: Đông Phương).

Theo trang tin Đa Chiều (Dwnews) chiều 12/5, trang Twitter của Israel Defense Forces (IDF, Lực lượng Phòng vệ, tức quân đội Israel) ngày 12/5 đã đăng bản tweet nói rằng, trong vòng 38 giờ qua có hơn 1.050 quả tên lửa đã bắn sang miền trung và miền nam Israel. "Chuyện này cần phải chấm dứt” – trang này viết.

IDF cũng tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đã đánh chặn nhiều tên lửa từ dải Gaza ở Palestine bắn tới. "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào vi phạm chủ quyền của Israel".

Hệ thống Iron Dome ở Eshkelen phóng tên lửa đánh chặn các tên lửa của Hamas phóng từ dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Hệ thống Iron Dome ở Eshkelen phóng tên lửa đánh chặn các tên lửa của Hamas phóng từ dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Israel ngày 12/5 cũng viết trên Twitter rằng trong hai ngày, các nhóm vũ trang Palestine đã bắn hơn 1.000 quả tên lửa từ Dải Gaza tới các trung tâm dân cư Israel khiến 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Bộ Ngoại giao Israel hôm 11/5 cũng đăng một video lên Twitter về vụ một tòa nhà dân cư của Israel bị trúng tên lửa, cảnh tượng rất thảm thương.

Hệ thống đường ống dẫn dầu Israel trúng tên lửa bốc cháy (Ảnh: Reuters).

Hệ thống đường ống dẫn dầu Israel trúng tên lửa bốc cháy (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương, các đoạn video trên mạng cho thấy rằng rất nhiều tên lửa đã rơi như mưa xuống Tel Aviv và những nơi khác vào đêm thứ Ba (11/5). Có thông tin cho rằng hệ thống phòng không Iron Dome ở Eshkelen đã mất hiệu quả trong việc đánh chặn các tên lửa đang bắn tới, đánh trúng hệ thống đường ống dẫn dầu và khiến hai dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên sự cố của hệ thống này đã được khắc phục và hiện đã tiếp tục hoạt động bình thường.

Lực lượng an ninh Israel được huy động ứng phó tình hình khẩn cấp (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh Israel được huy động ứng phó tình hình khẩn cấp (Ảnh: Reuters)

Đáp lại, quân đội Israel thông báo họ đã tấn công hơn 130 mục tiêu quân sự của các nhóm vũ trang người Palestine ở dải Gaza, khiến 36 người Palestine thiệt mạng.

Trong mấy ngày qua, căng thẳng giữa Palestine và Israel leo thang, hai nước đã oanh kích lẫn nhau. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai nước. Trung Quốc với tư cách Chủ tịch và một số nước đã khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Lính cứu hỏa Isrel dập lửa chiếc xe bị cháy do trúng tên lửa (Ảnh: Reuters).

Lính cứu hỏa Isrel dập lửa chiếc xe bị cháy do trúng tên lửa (Ảnh: Reuters).

Ông Tor Wennesland, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Trung Đông, viết trên Twitter ngày 11/5: "Cần ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta đang leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Lãnh đạo các bên phải có trách nhiệm làm dịu tình hình".

Ông cũng nói: "Chiến tranh ở Gaza rất tàn khốc và người dân thường đang phải trả giá. Liên Hợp Quốc đang làm việc với tất cả các bên để khôi phục tình hình bình yên trở lại. Hãy chấm dứt bạo lực ngay bây giờ".

Rạng sáng ngày 12/5, tên lửa Hamas bắn từ Gaza sang Israel (Ảnh: Reuters).

Rạng sáng ngày 12/5, tên lửa Hamas bắn từ Gaza sang Israel (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đã đưa ra tuyên bố thông qua người phát ngôn vào ngày 11/5, bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang xung đột giữa Palestine và Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, theo hãng tin Pháp AFP, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác vào ngày 12/5 để thảo luận về tình hình Palestine - Israel và vấn đề Gaza. Cuộc họp kín vào ngày 12/5 được Trung Quốc. Tunisia và Na Uy yêu cầu tổ chức. Đây là lần thứ hai Hội đồng Bảo an tổ chức cuộc họp về nội dung này trong vòng ba ngày. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không ra được tuyên bố chung sau cuộc họp kín đầu tiên vào ngày 10/5.

Tên lửa của hệ thống Iron Dome đánh chặn các tên lửa của Hamas (Ảnh: Reuters).

Tên lửa của hệ thống Iron Dome đánh chặn các tên lửa của Hamas (Ảnh: Reuters).

Mỹ cũng đã bày tỏ lập trường về tình hình giữa Palestine và Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Vladimir Ashkenazy vào ngày 11/5 để thảo luận về cuộc xung đột Palestine-Israel hiện nay. Ông Blinken kêu gọi các bên làm dịu căng thẳng và chấm dứt bạo lực; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chung sống hòa bình giữa người dân Palestine và Israel. Ngoài ra, ông Blinken cũng tuyên bố rằng Israel và Mỹ có "mối quan hệ đối tác bền vững" và Mỹ sẽ cùng Israel đối mặt với những thách thức trong tương lai.

Tòa nhà 13 tầng ở dải Gaza đổ sập sau khi trúng bom của máy bay Israel (Ảnh: Đông Phương).

Tòa nhà 13 tầng ở dải Gaza đổ sập sau khi trúng bom của máy bay Israel (Ảnh: Đông Phương).

Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo trước đó cùng ngày 11/5, nói Tổng thống Joe Biden ủng hộ quyền tự vệ và an ninh của Israel; Mỹ lên án hành vi tấn công bằng tên lửa sang Israel; đồng thời phản đối chủ nghĩa cực đoan mang lại bạo lực cho người Palestine và Israel.

Theo Đa Chiều, kể từ tháng Ramadan, xung đột giữa Palestine và Israel liên tục xảy ra. Trong những ngày gần đây, tình hình căng thẳng đã gia tăng. Ngày 10/5, các cuộc đụng độ nghiêm trọng đã nổ ra giữa dân chúng Palestine và cảnh sát Israel trên Núi Đền ở Thành cổ Jerusalem, khiến hơn 300 người bị thương.

Xe cộ bị đốt trong vụ bạo loạn của người Ả Rập ở thành phố Lod (Ảnh: Đông Phương).

Xe cộ bị đốt trong vụ bạo loạn của người Ả Rập ở thành phố Lod (Ảnh: Đông Phương).

Kể từ ngày 10/5, nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza của Palestine đã bắn hàng trăm quả tên lửa về phía Israel. Đáp lại, quân đội Israel đã tấn công hơn 130 mục tiêu quân sự của các nhóm vũ trang ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/5 tuyên bố rằng Israel sẽ tăng cường hơn nữa “số lượng và tần suất” các cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh ở Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 11/5 tuyên bố rằng các cuộc không kích của Israel vào Gaza "mới chỉ là bước khởi đầu" và Israel đã huy động 5.000 quân dự bị để đối phó với tình hình trong nước. Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ phóng nhiều tên lửa hơn để giáng trả.

Cảnh sát Israel bắt giữ người biểu tình ở Lod (Ảnh: Đông Phương).

Cảnh sát Israel bắt giữ người biểu tình ở Lod (Ảnh: Đông Phương).

Cuộc xung đột lần này hiện đã dẫn đến cái chết của hơn 30 người Palestine và 3 người Israel. Do các lực lượng vũ trang Palestine nhắm mục tiêu vào Tel Aviv, thủ đô thương mại của Israel, điều này đã đặt ra một thách thức mới đối với Israel.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương chiều 12/5, tình hình lại có thêm diễn biến phức tạp: một cuộc xung đột giữa người Do Thái và Ả Rập đã xảy ra tại thành phố Lod, miền bắc Israel vào hôm nay (12/5), cuộc xung đột này đã trở thành một vụ bạo động. Người Ả Rập đã phóng hỏa đốt một giáo đường Do Thái. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đặt Lod vào tình trạng khẩn cấp, ông Thị trưởng Yair Revivo đã thừa nhận “tình hình đã mất kiểm soát”.

Ông Yair Revivo , Thị trưởng Lod tuyên bố thành phố đã mất kiểm soát (Ảnh: Đông Phương).

Ông Yair Revivo , Thị trưởng Lod tuyên bố thành phố đã mất kiểm soát (Ảnh: Đông Phương).

Những người biểu tình đã xuống đường ở Lod để đốt xe cảnh sát, các thùng rác, v.v., và phóng hỏa đốt giáo đường Do Thái, trong khi người Do Thái ném đá vào những chiếc xe do người Ả Rập lái. Cảnh sát biên phòng Israel đã điều 16 đại đội từ Bờ Tây vào Lod để dẹp bạo loạn, bắt giữ mấy chục người biểu tình. Cảnh sát Israel xác nhận, một chiếc ô tô ở Lod đã bị trúng tên lửa từ dải Gaza bắn sang, khiến 2 người thiệt mạng.

Hình ảnh tên lửa của Hamas và Israel đấu nhau trên bầu trời

Xung đột cũng lan đến thành phố ven biển Acre, nhiều nhà hàng Do Thái bị đốt cháy. Tại Jaffa gần Tel Aviv, cảnh sát Israel đã sử dụng bom sốc để giải tán những người biểu tình. Người Ả Rập đã biểu tình ở Jaffa và Nazareth, họ vẫy cờ Palestine và hô vang các khẩu hiệu đoàn kết với người Palestine ở Đông Jerusalem, những người đang phải đối mặt với việc bị đuổi đi.