Hà Văn Thắm đang tạm giam vẫn làm Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương

Ngoài Chủ tịch Hà Văn Thắm, các thành viên còn lại trong Ban Quản trị là Phó Chủ tịch Lê Quang Thụ và 3 Thành viên Hà Trọng Nam, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Vinh đều không sở hữu cổ phần tại Tập đoàn Đại Dương.
Ông Thắm đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra
Ông Thắm đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 của Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC), trong một năm “đầy sóng gió”, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn này đã tiến hành tổng cộng 65 cuộc họp, đồng thời  ban hành 65 Nghị Quyết HĐQT.

Theo đó, trước khi bị Cơ quan chức năng bắt tạm giam do những hành vi vi phạm pháp luật tại OceanBank, Chủ tịch Hà Văn Thắm đã tham gia tổng cộng 40/42 cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01/2014 đến 28/10/2014 của OGC.

Ngay sau vụ việc đối với ông Hà Văn Thắm vào ngày 24/10/2014, ngày 25/10/2015, tại buổi họp thứ 41, HĐQT thứ 41 ngày 25/10/2014, HĐQT đã ra văn bản số 024 Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. Phiên họp thứ 42, ngày 28/10/2014, HĐQT tiếp tục ra văn bản số 025 thông qua việc chấp nhận đơn từ nhiệm tư cách TVHĐQT của Ông Preben Hjortlund và bổ nhiệm tạm thời TVHĐQT độc lập của ông Nguyễn Quang Vinh; cùng ngày, với văn bản số 026 HĐQT cũng thông qua việc phân công nhiệm vụ TVHĐQT.

Đến thời điểm cuối năm 2015, Báo cáo tình hình Quản trị OGC vẫn ghi nhận ông Hà Văn Thắm với Chức danh Chủ tịch HĐQT

Từ ngày 28/10/2014 đến ngày 31/12/2014, HĐQT Tập đoàn Đại Dương tiếp tục tổ chức thêm 23 cuộc họp nữa. Theo Báo cáo, trong giai đoạn này, tức là sau khi đã bị tạm giam, ông Hà Văn Thắm vẫn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn; tất nhiên, ông Thắm không tham dự bất kỳ cuộc họp nào với lý do “vắng mặt”. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Lê Quang Thụ và 3 Thành viên Hà Trọng Nam, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Vinh đều tham dự đầy đủ 100% số buổi họp.

Cũng theo Báo cáo, mặc dù cá nhân ông Hà Văn Thắm chỉ nắm giữ vỏn vẹn 3.333.330 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,1111%  OGC, đồng thời, những người có liên quan của vị Chủ tịch “ngã ngựa” này cũng không sở hữu bất kỳ một cổ phần nào, thì ông Thắm chắc chắn vẫn là người rất có tiếng nói tại Đại Dương, bởi, tính đến cuối năm 2014, Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo mà ông Hà Văn Thắm sở hữu vẫn nắm giữ tới 84.779.140 cổ phiếu OGC, tương ứng 28,26% vốn điều lệ Tập đoàn Đại Dương (3.000 tỷ đồng).

Trước đó, Hà Bảo từng nắm giữ tới 133 triệu cố phiếu OGC, tương đương 44,37% vốn điều lệ tập đoàn này. Tuy nhiên, trong năm, sau hàng loạt sự kiện liên quan đến ông Hà Văn Thắm, tỷ lệ sở hữu của Hà Bảo tại Đại Dương đã liên tục giảm thấp với làn sóng “bán giải chấp” cổ phiếu OGC của DNTN Hà Bảo. Cụ thể, trong tháng Mười một, tổng cộng, lượng cổ phiếu OGC bán giải chấp theo yêu cầu của OCS và theo yêu cầu của Oceanbank là 48,3 triệu cổ phiếu.  

Ngoài Chủ tịch Hà Văn Thắm, tại thời điểm 31/12/2014, các thành viên còn lại trong HĐQT là Phó Chủ tịch Lê Quang Thụ và 3 Thành viên Hà Trọng Nam, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Vinh đều không sở hữu cổ phần tại Tập đoàn Đại Dương.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2014, cổ phiếu OGC chốt năm 2014 ở mức 7.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy tính đến cuối năm 2014, với 3.333.330 cổ phiếu OGC trực tiếp nắm giữ, và 84.719.140 cổ phiếu OGC sở hữu thông qua Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm vẫn nắm giữ khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 625 tỷ đồng, tính riêng tại Tập đoàn Đại Dương.

Tuy nhiên, bước sang năm mới 2015, sau những “lùm xùm” quanh sự việc phong tỏa tài khoản tại OceanBank cũng như việc bắt giam nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Dương Nguyễn Thị Minh Thu, cổ phiếu OGC đã liên tiếp rớt giá thảm hại, và chốt phiên thứ Ba (2/2/2015), OGC đã sạt sàn ở 5.700 đồng/cổ phiếu, nên chắc chắc khối tài sản của ông Hà Văn Thắm đã bị “bốc hơi” đi đáng kể.

Theo ANTT