Hà Nội: Gần 100 cây xanh chết khô trên đường Nguyễn Xiển

VietTimes -- Mới được trồng gần 3 tháng, nhưng đến nay trên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm (Hà Nội) đã có gần 100 cây xanh chết khô.
Nhiều cây sấu chết khô trên một đoạn đường.
Nhiều cây sấu chết khô trên một đoạn đường.
Sau gần 3 tháng được trồng, hàng cây sấu trên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm đã xanh tốt, tuy nhiên theo quan sát của PV nhiều cây đã trụi lá, chết khô.
Sau gần 3 tháng được trồng, hàng cây sấu trên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm đã xanh tốt, tuy nhiên theo quan sát của PV, cũng có nhiều cây đã trụi lá, chết khô.
Những cây sấu này có chiều cao khoảng 3m, nằm dọc hai bên đường.
Những cây sấu này có chiều cao khoảng 3m, nằm dọc hai bên đường.
Ngoài những cây chết, thì nhiều cây khác phát triển chậm, còi cọc.
Ngoài những cây chết, thì nhiều cây khác phát triển chậm, còi cọc.
Theo người dân sống trên đoạn đường này, những cây này mới được trồng khoảng 3 tháng. Sau khi trồng xong, những cây này chỉ được tưới nước khoảng 10 ngày đầu, sau đó không ai chăm sóc.
Theo người dân sống trên đoạn đường này, những cây này mới được trồng khoảng 3 tháng. Sau khi trồng xong, những cây này chỉ được tưới nước khoảng 10 ngày đầu, sau đó không ai chăm sóc.
Cây Sấu là một loài cây sống lâu năm, lá thường xanh. Cây có thể cao tới 30 m. Cành  sấu nhỏ có cạnh và có lông nhung màu xám tro. Sau khi trồng cần duy trì độ ẩm cho cây từ 75-80% trong 20 ngày đầu để cây khỏi chết. Khi cây cao từ 0,8-1m nên bấm ngọn, nếu trồng sấu làm cây bóng mát thì bấm ngọn ở độ cao 1,8-2m.
Cây sấu có thể cao tới 30 m. Cành sấu nhỏ có cạnh và có lông nhung màu xám tro. Sau khi trồng cần duy trì độ ẩm cho cây từ 75-80% trong 20 ngày đầu để cây khỏi chết. Khi cây cao từ 0,8-1m nên bấm ngọn, nếu trồng sấu làm cây bóng mát thì bấm ngọn ở độ cao 1,8-2m.