Giới thiệu Phó bí thư Quảng Ninh làm Chủ nhiệm UB Kinh tế Quốc hội

VietTimes -- Theo đó, ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá mới, thay thế ông Nguyễn Văn Giàu được dự kiến bầu cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.
ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh
ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Sáng 21/7, Quốc hội đã biểu quyết với đa số phiếu thuận quyết định số lượng Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là 18 người. Gồm một Chủ tịch, bốn phó chủ tịch và 13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá mới, thay ông Nguyễn Văn Giàu 

Ngoài ra, ông Phan Thanh Bình - Giám đốc Đại học quốc gia Tp.HCM - được giới thiệu cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng. Bà Nguyễn Thanh Hải - người giữ vị trí này hiện nay được giới thiệu bầu cho vị trí Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bênh cạnh đó, Nguyễn Khắc Định - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện nay - được giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thay ông Phan Trung Lý nghỉ hưu.

Nhân sự cụ thể của Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội không có gì thay đổi so với khoá 13, gồm Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, các phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đỗ Bá Tỵ.

Với 13 vị còn lại, các vị được giới thiệu dự kiến giữ nguyên chức vụ gồm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Hôm nay, các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về vấn đề nhân sự quốc hội