Giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin về vụ lái xe chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Chiều 28/12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc lái xe chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện đã tự tử trong khu cách ly vào tối ngày 26/12.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, lái xe tên T.A.T (SN 1977, quê Hưng Yên) đã chở 6 người Trung Quốc đi vào địa phận TP Đà Nẵng thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng phát hiện tại khu vực cửa phía Nam hầm đường bộ Hải Vân vào rạng sáng ngày 21/12. Sau khi bị phát hiện, lái xe và 6 người Trung Quốc này đã được đưa đi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 theo quy định tại khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà.

Tuy nhiên, đến đêm ngày 26/12, nhân viên khách sạn phát hiện lái xe này treo cổ tự tử. Nhận được thông tin trình báo, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng ngay trong đêm khám nghiệm hiện trường và bảo vệ hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc và làm việc với lực lượng pháp y, viện kiểm sát theo đúng quy định.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, lái xe T. có hoàn cảnh rất khó kăn, bi đát. Thời gian trước dịch, ông T. có 1 chiếc ô tô, thường hay chạy tuyến đường Bắc – Nam. Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ông T. gặp khó khăn, nợ nần, phải bán xe, bán nhà, vợ chồng ly dị.

“Các đường dây vận chuyển người trái phép thường hay tiếp cận các đối tượng túng quẫn. Ông T. vì khó khăn nên đã nhắm mắt làm liều, nhận lời chở các đối tượng nhập cảnh trái phép” - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết thêm, sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an cũng chỉ mới lấy thông tin ban đầu với ông T. Sau đó, ông T. được cho về khách sạn để thực hiện việc cách ly theo quy định y tế. Dự kiến sau khi các đối tượng hoàn việc thực hiện cách ly 14 ngày thì lực lượng công an mới tiếp tục vào cuộc để điều tra thì xảy ra sự việc đáng tiếc này.

“Đến nay, người nhà của ông T. đã có mặt tại Đà Nẵng để tiếp nhận thi thể của ông. Gia đình ông T không có ý kiến, không khiếu nại gì, đồng thời, ghi nhận lực lượng công an đã hỗ trợ và hướng dẫn gia đình về các quy định pháp luật"- Tướng Viên chia sẻ.

"Trước hoàn cảnh khó khăn của ông T., TP Đà Nẵng đã trợ giúp chi phí mai táng, chi phí đường xá để gia đình đưa tro cốt ông T. về quê. Đây là trường hợp thứ 2 mà tôi gặp phải, cả hai đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nên đã hành động rất đau lòng” – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ thêm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho lực lượng CSGT vì đã có thành tích trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho lực lượng CSGT vì đã có thành tích trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Cũng trong chiều ngày 28/12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thay mặt lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và thừa uỷ quyền của UBND TP Đà Nẵng đến khen thưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng số tiền 10 triệu đồng vì đã có thành tích liên tiếp phát hiện, bắt giữ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đặc biệt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ xa, không để các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, lợi dụng địa bàn TP Đà Nẵng để ẩn nấp, hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; nhất là ngăn chặn những tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tránh trường hợp như bệnh nhân 1440 mới phát hiện tại Vĩnh Long.

Được biết, trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng đã liên tục phát hiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, xử lý 2 vụ/10 người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép vào các ngày 21/12 và 27/12.