Giá dầu lại liên tiếp giảm

Giá dầu thế giới phiên ngày 19/2 (tức mồng 1 Tết) đã giảm phiên thứ 2 liên tiếp, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu của Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục.
Giá dầu lại liên tiếp giảm

Tuy nhiên, mức giảm phần nào bị hạn chế khi nguồn cung dầu Mỹ tăng thấp hơn dự đoán của giới phân tích.

Giá dầu Brent giao tháng 4/2015 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 32 cent (tương đương 0,5%) , xuống 60,21 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 3/2015 trên sàn Nymex New York giảm 98 cent (tương đương 1,9%), xuống 51,16 USD/thùng.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào 13/2 tăng 7,7 triệu thùng lên 425,6 triệu thùng. Giới phân tích cho rằng dự trữ dầu Mỹ tăng là dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất sẽ không giảm sản lượng bất chấp giá dầu giảm 50% kể từ tháng 6/2014.

EIA cho biết, dự trữ dầu của Mỹ đang hướng đến mức cao nhất 42 năm trong tháng này.Tuy nhiên, một số thương nhân lại coi số liệu của EIA là tín hiệu để mua vào.

Hôm thứ Tư 18/2, Viện Dầu Mỏ Mỹ (API) hôm cho biết, theo số liệu của Viện, nguồn cung dầu Mỹ tăng 14,3 triệu thùng, nguồn cung xăng tăng 1,3 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 2,7 triệu thùng.
Thị trường vàng thế giới ở phiên ngày 19/2 cũng suy giảm, trong khi thị trường châu Á nghỉ Tết Nguyên đán.

Ở đầu phiên, giá vàng đã tăng sau khi biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy Fed vẫn còn đang cân nhắc việc nâng lãi suất. Cuối phiên, giá vàng giao ngay đã giảm 0,4% xuống 1.207,95 USD/ounce khi USD hồi phục so với euro và giới đầu tư lo ngại bế tắc về khoản cứu trợ Hy Lạp.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4/2015 trên sàn Comex New York vẫn tăng 7,4 USD, tương đương 0,6%, lên 1.207,6 USD/ounce.

Theo: VnMedia