Elon Musk thành lập công ty AI, cạnh tranh với OpenAI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Elon Musk thành lập công ty này diễn ra chỉ vài tuần sau khi một nhóm các nhà nghiên cứu, bao gồm cả chính ông, kêu gọi tạm dừng sáu tháng trong việc phát triển các hệ thống mạnh hơn GPT-4.
Ảnh: Finance Yahoo
Ảnh: Finance Yahoo

Tỉ phú Elon Musk mới đây đã thành lập một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo nhằm cạnh tranh với OpenAI - nhà sản xuất ChatGPT, theo Financial Times

Theo tin tức của Finance Times, ông Musk đang tập hợp một nhóm các nhà nghiên cứu và kỹ sư AI, đồng thời cũng thảo luận với một số nhà đầu tư SpaceX và Tesla Inc về việc rót tiền vào dự án kinh doanh mới của mình.

Việc ông Musk thành lập công ty mới này diễn ra chỉ vài tuần sau khi một nhóm các nhà nghiên cứu và giám đốc điều hành AI, bao gồm cả chính ông, kêu gọi tạm dừng sáu tháng trong việc phát triển các hệ thống mạnh hơn GPT-4 của OpenAI, với lý do rủi ro tiềm ẩn cho xã hội.

Các công ty từ Microsoft Corp đến Alphabet Inc hiện đang nỗ lực kết hợp Generative AI, công nghệ đằng sau chatbot ChatGPT, vào các dịch vụ của họ.

Tuy nhiên, ChatGPT hiện đang phải đối mặt với sự phản đối khi các nhà quản lý kêu gọi những quy tắc hạn chế đối với dịch vụ này. Ý đã cấm ChatGPT vì các vấn đề về quyền riêng tư, trong khi cơ quan giám sát quyền riêng tư của châu Âu đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm trong bước đầu hướng tới một chính sách chung cho AI.

Theo FT, Musk đã mua hàng nghìn đơn vị xử lý đồ họa, hệ thống cung cấp năng lượng điện toán cần thiết cho các tác vụ chuyên sâu như AI và đồ họa cao cấp, từ Nvidia Corp.

Tháng trước, Musk cũng đã thành lập một công ty có tên X.AI Corp, tại Nevada, theo một hồ sơ của tiểu bang. Theo hồ sơ công ty, Musk là giám đốc duy nhất và Jared Birchall, giám đốc điều hành văn phòng của Musk, là thư ký.

Không rõ liệu công ty có liên quan đến những nỗ lực khởi nghiệp AI của Musk hay không. Musk đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Được biết, Elon Musk là một trong những người đồng sáng lập OpenAI. Tuy nhiên, sau đó vị tỉ phú này đã rời khỏi hội đồng quản trị của công ty vào năm 2018.

Theo Finance Yahoo