Elon Musk bị FDA từ chối cấy chip lên não người vì rủi ro an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) mới đây đã từ chối yêu cầu phê duyệt của Neuralink để bắt đầu thử nghiệm cấy chip lên não người.
Tỉ phú Elon Musk
Tỉ phú Elon Musk

Theo một báo cáo mới từ Reuters, nỗ lực của Neuralink để nhận được sự chấp thuận thử nghiệm cấy chip lên não người từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã bị từ chối vào năm ngoái.

Kể từ 2019, tỉ phú Musk đã nhiều lần đặt ra và bỏ lỡ các dự đoán của chính mình về thời điểm Neuralink, công ty khởi nghiệp chip não của ông, sẽ bắt đầu cấy các thiết bị của nó vào não người. Nhưng công ty chỉ mới bắt đầu yêu cầu sự cho phép của FDA để thử nghiệm trên người vào năm ngoái, Reuters đưa tin.

Reuters cho biết FDA đã xác định "hàng chục vấn đề" Neuralink phải khắc phục trước khi có thể bắt đầu thử nghiệm trên người ở Mỹ. Theo Reuters, FDA cho biết có một số lo ngại về an toàn, trong đó mối quan tâm chính là pin lithium của thiết bị. Các nhà quản lý tại FDA không tin hệ thống pin hoạt động bình thường bên trong não và Neuralink phải chứng minh thiết bị của họ không gây ra vấn đề lớn.

Cơ quan này cũng lo ngại những sự cố tiềm ẩn có thể phát sinh khi cần lấy ra hoặc nâng cấp thiết bị, do các dây dẫn điện cực tiếp cận chất xám của người cấy ghép. Chúng nhỏ đến mức có nguy cơ bị vỡ trong quá trình tháo gỡ.

Vào tháng 12, Musk nói rằng công ty sẽ được chấp thuận cho thử nghiệm trên người vào mùa xuân năm 2023. Vào thời điểm đó, tỉ phú cho biết ông tin tưởng vào thiết bị đến mức muốn cấy ghép nó vào não của chính mình.

Cho đến nay, Neuralink vẫn chưa thử nghiệm trên người và thay vào đó, thiết bị này đã được thử nghiệm trên động vật, bao gồm cả lợn và khỉ. Năm ngoái, Musk đã chiếu một đoạn video demo về một con khỉ được cấy ghép có thể "gõ văn bản chỉ bằng suy nghĩ".

Báo cáo của Reuters được đưa ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết họ đang điều tra công ty khởi nghiệp của Musk sau khi có khiếu nại từ một nhóm bảo vệ động vật rằng Neuralink đã vận chuyển các mầm bệnh nguy hiểm tiềm ẩn bằng cách di chuyển các chip não sau khi chúng được lấy ra khỏi các đối tượng thử nghiệm trên động vật mà không tuân theo các quy định của liên bang.

Musk đồng sáng lập Neuralink vào năm 2016 với tư cách là một công ty giao diện não-máy tính. Công ty có kế hoạch cấy chip vào não người, cho phép mọi người thực hiện có thể tương tác với máy móc chỉ bằng tâm trí của họ. Trước đây, ông Musk từng nói rằng chip của Neuralink – là những thiết bị có kích thước bằng đồng xu được thiết kế để cấy vào não thông qua một robot phẫu thuật – một ngày nào đó công nghệ này có thể làm được bất cứ điều gì, từ chữa bệnh tê liệt đến giúp cho con người tiệm cận với khả năng ngoại cảm...

Theo Yahoo News