Dùng drone phủ sóng 5G

VietTimes -- Nhà mạng China Mobile và Ericsson vừa thử nghiệm thành công phủ sóng mạng di động 5G bằng máy bay không người lái.
Dùng drone để phát sóng mạng 5G này có thể sẽ thay thế cho việc triển khai các hệ thống hạ tầng truyền thống dựa trên các trạm phát sóng được lắp đặt cố định trên mặt đất.
Dùng drone để phát sóng mạng 5G này có thể sẽ thay thế cho việc triển khai các hệ thống hạ tầng truyền thống dựa trên các trạm phát sóng được lắp đặt cố định trên mặt đất.

Theo thông báo được phát đi, đây là thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về phát sóng mạng di động 5G bằng drone. Cả China Mobile và Ericsson đều hi vọng việc xây dựng mạng 5G trong tương lai không chỉ đạt chuẩn cả về tốc độ và hỗ trợ nhiều người dùng cùng một lúc, mà còn phủ sóng đến những nơi xa có địa hình khó khăn.

Nếu được triển khai trên thực tế thì chiếc máy bay không người lái này có thể thay thế cho cả hệ thống hạ tầng truyền thống dựa trên các trạm phát sóng được lắp đặt cố định trên mặt đất, vốn rất tốn kém, cồng kềnh.

Dùng drone để phủ sóng mạng 5G có thể dùng trong các sự kiện lớn, nơi tập trung đông người như các trận bóng đá, thế vận hội... là những nơi yêu cầu tốc độ mạng di động cao.

Theo Telecomasia