Doanh thu không đạt kỳ vọng, vốn hóa công ty mẹ Shopee 'bốc hơi' 10 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cổ phiếu Sea Limited lao dốc 29% trong phiên giao dịch hôm 15/8 khi nhà sáng lập Lý Tiểu Đông (Forrest Li) tìm cách bảo vệ thị phần của Shopee trước áp lực cạnh tranh từ Lazada và Tiktok Shop.

Sea 2.png
Cổ phiếu Sea Limited lao dốc trong phiên ngày 15/8 (Nguồn: Yahoo! Finance)

Theo dữ liệu của Yahoo! Finance, trong phiên 15/8, cổ phiếu của Sea Limited (Sea) - công ty mẹ của Shopee - có lúc giảm tới 29%, xuống mức 40,59 USD/cp, tương ứng, vốn hóa 'bốc hơi' khoảng 10 tỉ USD.

Trước đó, tập đoàn này công bố doanh thu quý 2/2023 ở mức 3,1 tỉ USD - thấp hơn mức doanh thu kỳ vọng bình quân 3,2 tỉ USD của các nhà phân tích.

Cùng với đó, Shopee cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng thấp kỷ lục, ở mức 21%, trong khi, Alibaba - chủ sàn thương mại điện tử Lazada - ghi nhận tăng trưởng hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế lên tới 41%.

Điều này gây lo ngại Sea sẽ trở lại mạch thua lỗ sau 3 quý có lãi nhờ mạnh tay cắt giảm chi phí.

Sau phiên giao dịch nêu trên, vốn hóa của Sea ở mức 23 tỉ USD – giảm khoảng 180 tỉ USD so với mức đỉnh hồi tháng 11/2021. Cùng với đó, tài sản ròng của tỉ phú Forrest Li (Lý Tiểu Đông) - nhà sáng lập Sea - cũng giảm từ mức đỉnh 20 tỉ USD xuống mức 2,9 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Trong nỗ lực vực dậy tăng trưởng của Sea, nhà sáng lập Forrest Li đã đề xuất ý tưởng rót thêm vốn vào Shopee và cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rằng hoạt động này là cần thiết để bảo vệ thị phần.

Tuy nhiên, kế hoạch này dường như khiến các nhà đầu tư lo ngại, bởi họ đã mất kiên nhẫn với việc đánh đổi lợi nhuận lấy tăng trưởng.

Li đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống bán hàng livestream trên nền tảng thương mại điện tử. Động thái này được cho là sẽ kích hoạt một cuộc chiến giá với TikTok và Alibaba.

Nhưng bên cạnh Tiktok và Alibaba, GoTo Group cũng đang nổi lên mạnh mẽ. GoTo, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử Tokopedia của Indonesia, hôm 15/8 cho biết doanh thu ròng của họ đã tăng gần gấp đôi trong quý vừa qua./.

Theo Bloomberg