Điều trị rắn cắn bằng cách lễ, hút máu, bé gái 13 tuổi bị cắt chân

VietTimes – Thấy con bị rắn cắn, người cha dẫn con đi chữa tại nhà một thầy lang trong vùng bằng cách cắt, lễ, hút máu ở chân. Sau 2 ngày, vết thương nhiễm trùng, hoại tử, bác sĩ buộc lòng phải cắt chân.
Điều trị rắn cắn bằng cách lễ, hút máu, bé gái 13 tuổi bị cắt chân.
Điều trị rắn cắn bằng cách lễ, hút máu, bé gái 13 tuổi bị cắt chân.

Bác sĩ Ngô Hồng Phúc - Khoa bỏng chỉnh trực (BV Nhi đồng 2 TP.HCM), cho biết BV vừa phẫu thuật cắt chi trái cho bệnh nhi L.M.U (13 tuổi, dân tộc Ê Đê, ở Phú Yên) bị rắn cắn, điều trị sai cách dẫn đến nhiễm trùng hoại tử cẳng chân quá nặng.

Trước đó, bé U. đi cắt cỏ ngoài đồng, bị động vật cắn. Sau đó, chân em bị sưng, đau nên gia đình đưa bé đến BV Tuy Hòa (Phú Yên) để khám.

Tại đây, bác sĩ xác định bé bị rắn độc cắn và tiến hành điều trị nhưng người nhà xin về. Gia đình đưa bé đến thầy lang trong vùng để cắt, lễ, hút máu ở cả hai chân. Tuy nhiên, vết thương mỗi ngày một sưng to, gây đau đớn dữ dội.

Bệnh nhi bị cắt chân vì cách chữa trị rắn cắn sai lầm.
Bệnh nhi bị cắt chân vì cách chữa trị rắn cắn sai lầm.

Lúc này, cha bé vội đưa con gái quay trở lại BV Tuy Hòa để cứu chữa. Bác sĩ nhận thấy hai chân đã bị nhiễm trùng rất nặng nên chuyển ngay vào BV Nhi đồng 2 TP.HCM.

Tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM, bác sĩ đánh giá chân bé bị nhiễm trùng, hoại tử cẳng bàn chân phải quá năng. Do đó, các bác sĩ buộc lòng phải cắt bỏ phần chân dưới. Đồng thời, bác sĩ cắt lọc và hút dịch 3 lần những chỗ bị hoại tử nặng ở chi trái.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo khi trẻ bị động vật cắn, cha mẹ nên lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Tuyệt đối, không được đưa bệnh nhân đến các cơ sở điều trị bằng cách lễ, hút máu,… vì có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.