Dịch virus Corona đẩy du lịch Đà Nẵng vào “thế khó”

VietTimes -- Lượng khách nội địa lưu trú trên địa bàn trong dịp Tết  Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm đến 23,1% so với cùng kỳ năm 2019, lưu trú khách sạn 4-5 sao giảm 10%, khối khách sạn 3 sao giảm sâu đến 30%, hàng loạt khách sạn 3 sao phải hủy tour... là những gì đang diễn ra đối với du lịch Đà Nẵng.
Sân bay Đà Nẵng vắng khách do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
Sân bay Đà Nẵng vắng khách do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Khách lưu trú giảm ở tất cả các phân khúc

Theo thống kê mới nhất của Sở Du lịch Đà Nẵng, mặc dù tổng khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 22/1 - 29/1) có tăng nhẹ 2,11% (đạt 335.735 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 158.574 lượt, tăng 0,16%; khách nội địa đạt 177.161 lượt, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2019), nhưng lượng khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm 1,2% (126.813 lượt) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, lượng khách nội địa lưu trú trên địa bàn chỉ đạt đạt 32.214 lượt và đã giảm đến 23,1% so với cùng kỳ năm 2019. Và theo số liệu thống kê, nếu như không có lượng tăng 10,1% (đạt 94.599 lượt) của khách quốc tế kéo lại thì so với cùng kỳ năm 2019 thì con số tụt giảm lượng khách lưu trú không chỉ ở mức 1,2%.

Tình hình khách lưu trú giảm cũng kéo theo công suất buồng phòng trong dịp Tết cũng giảm sút đáng kể. Cụ thể, khối khách sạn 4 - 5 sao đạt 65% (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019); khối khách sạn 3 sao và tương đương đạt 20-30% (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019); khối 1 – 2 sao và tương đương có công suất buồng phòng toàn khối đạt khoảng 15-20% (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019); khối căn hộ, biệt thự có công suất buồng phòng ước đạt 49% (giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019). Đặc biệt đối với phân khúc 3 sao và tương đương từ ngày 26/1-28/01 công suất buồng phòng chỉ đạt 30%. Nhiều khách sạn 3 sao phải hủy nhiều đoàn khách Trung Quốc.

Khu vực làm thủ tục thưa thớt khách
Khu vực làm thủ tục thưa thớt khách

“Với đặc điểm khách du lịch đến Đà Nẵng chủ yếu từ Trung Quốc và thị trường Bắc Á, nên khi dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra khiến tăng trưởng du lịch giảm sút là điều dễ hiểu. Một khi hàng loạt các chuyến bay đường bay bị hủy thì tăng trưởng khó lòng đạt như kỳ vọng. Và nhất là khi dịch viêm phổi cấp đang hoành hành chưa có hồi kết thì thiệt hại về du lịch của Đà Nẵng sẽ khó đong đếm” –  Giám đốc một công ty lữ hành trên địa bàn chia sẻ.

Điểm tham quan, nhà hàng vắng khách

Tình hình lưu trú là vậy, các điểm tham quan cũng chịu ảnh hưởng không kém. Tổng lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp Tết Âm lịch 2020 chỉ đạt 215.383 lượt khách, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế đạt 77.078 lượt, giảm 14,95% so với cùng kỳ năm 2019; khách nội địa đạt 138.305 lượt, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Và mặt dù các khu du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị cho nhiều hoạt động phục vụ du khách, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh cũng như những khuyến cáo của cơ quan chức năng khiến tình hình du khách đến tham quan cũng tụt giảm.

Không chỉ lưu trú, điểm tham qua tụt giảm mà tình hình kinh doanh của các nhà hàng, quán ăn cũng sụt giảm đáng kể do vừa chịu ảnh hưởng của Nghị định 100, vừa chịu ảnh hưởng của dịch virus Corona. “Bình thường trong dịp Tết, lượng khách đến nhà hàng khá tốt, nhưng năm nay rất ảm đảm.

Sau khi thông tin dịch bệnh được ban bố, tình hình khách hủy tour, các đường bay quốc tế bị chặn khiến khách đến nhà hàng cũng hủy theo. Dịch bệnh thì không biết đến khi nào mới khống chế được, thật sự rất khó khăn” – anh Quyên, một chủ nhà hàng trên địa bàn chia sẻ.

Một góc sông Hàn (TP Đà Nẵng)
Một góc sông Hàn (TP Đà Nẵng)

Trước những diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, để chủ động ổn định tình hình, Sở đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đến Hiệp hội Du lịch và các hội thành viên, các cơ sở kinh doanh, phục vụ khách du lịch. Đồng thời phân công cho cán bộ của Sở về các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian diễn biến tiếp theo của dịch bệnh. Tuy nhiên với những ảnh hưởng của dịch bệnh là không tránh khỏi.

Liên quan đến ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, Tổng cục Du lịch Việt Nam ước tính thiệt hại trong 3 tháng tới lên đến 5,9-7,7 tỷ USD, lượng khách từ Trung Quốc sẽ giảm từ 90 – 100%, tương ứng với sự sụt giảm từ 1,7 – 1,9 triệu lượt khách. Thị trường khách quốc tế còn lại giảm 50-70%, lượng khách giảm từ 2-2,8 triệu; Thị trường khách nội địa giảm 50 – 70%, với lượng khách sẽ giảm từ 10,9 – 15,3 triệu lượt…