Dầu Tường An “đổi chủ”

VietTimes - Ông Nguyễn Mạnh Cường, cổ đông lớn và cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất của CTCP Dầu thực vật Tường An (HSX: TAC) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE), thông báo về việc thoái vốn khỏi TAC.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, ông Cường cho biết đã bán đoàn bộ 1,9 triệu cổ phiếu TAC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10,4%.

Sau giao dịch, ông Cường và kể cả người liên quan không còn nắm giữ cổ phần nào tại CTCP Dầu Thực vật Trường An. Trước đó, ông là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty.

Ngày ông Cường thực hiện giao dịch, theo văn bản trên, là 13/7/2016. Cũng trong ngày này, gần 7,6 triệu cổ phiếu TAC, tương đương với hơn 40% cổ phần công ty, đã được sang tay, thông qua các giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị 471 tỷ đồng, tương đương mức giá 62.000 đồng/cổ phiếu. Đáng nói cùng phiên, không có giao dịch khớp lênh nào được thực hiện.

Cơ cấu cổ đông của dầu Tường An đang trong giai đoạn biến động mạnh. Trước đó, vào ngày 4/7, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) đã chuyển nhượng 24% vốn TAC cho CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long.

Tuy nhiên, sau giao dịch, Vocarimex vẫn là cổ đông lớn nhất của TAC, với tỷ lệ sở hữu 27%.

X.T