Dân quân người Kurd bí mật tấn công quân “nổi dậy” Syria

VietTimes -- Ngày 09.11.2018, Lực lượng “Các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd - YPG) tiếp tục tiến hành cuộc tập kích bí mật vào các đơn vị Hồi giáo “nổi dậy” thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn Afrin, Syria.
Các chiến binh người Kurd ở Afrin. Ảnh minh họa: South Front.
Các chiến binh người Kurd ở Afrin. Ảnh minh họa: South Front.

Theo tuyên bố trên trang YPG Press Office, nhóm Vengeance Martyr Dilsoz đã bí mật tấn công căn cứ địa của nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở làng Mihemediye. Cuộc tập kích hỏa lực đã khiến 3 tay súng của nhóm Quân đoàn Sham và 2 tay súng thuộc nhóm khác thiệt mạng, 6 chiến binh khác bị thương.

Một đơn vị Báo thù khác của YPG, nhóm Tử vì đạo Rusyar, tiến hành cuộc tấn công vào trụ sở chỉ huy của nhóm Sư đoàn Sultan Murad thuộc trung tâm thành phố Afrin. 3 tay súng của nhóm Sư đoàn Sultan Murad bị diệt, 4 người khác bị thương.

Ngày 03.11.2018, YPG Press Office đăng tải thông tin cho biết chi tiết về các chiến dịch chống Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) và các nhóm FSA, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Afrin vào tháng 10.2018. Theo báo cáo này, YPG tiến hành 19 "trận đánh" trong khu vực, diệt 3 binh sĩ (TAF) Thổ Nhĩ Kỳ và 39 chiến binh thuộc các nhóm FSA được Ankara hậu thuẫn, làm bị thương 10 tay súng và 8 xe cơ giới bị phá hủy.

Lực lượng YPG tấn công các tay súng Hồi giáo cực đoan FSA trên chiến trường Afrin. Video: YPG Press Office.