Đại sứ quán Mỹ ở Kiev yêu cầu công dân Mỹ khẩn cấp rời khỏi Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine tối 22/8 đã ban hành trên trang web một cảnh báo an ninh, yêu cầu các công dân Hoa Kỳ rời khỏi Ukraine ngay lập tức.
Ngày 23/8, Đại sứ quán Mỹ ở Kiev ra cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân lập tức rời khỏi Ukraine (Ảnh: QQ).
Ngày 23/8, Đại sứ quán Mỹ ở Kiev ra cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân lập tức rời khỏi Ukraine (Ảnh: QQ).

Theo trang mạng tin tức Politico của Mỹ, tối 22/8, theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo, cho biết theo thông tin mà các cơ quan tình báo Mỹ có được, Nga sẽ tăng cường tấn công Ukraine trong vài ngày tới. Quy mô của đợt tấn công này là không thể so sánh với trước đây, và nó có thể gây ra mối đe dọa đối với các cơ sở chính phủ và cơ sở hạ tầng dân sự, và xung đột giữa Nga và Ukraine có thể đột ngột trở nên tồi tệ hơn.

Theo CNN ngày 23/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine sau đó đã ban hành một thông báo, trích dẫn ý kiến Bộ Ngoại giao và kêu gọi công dân của họ nhanh chóng rời khỏi Ukraine bằng phương tiện giao thông mặt đất trên cơ sở đảm bảo an toàn cá nhân.

Thông báo viết: “Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao (Mỹ) cho biết, trong mấy ngày tới Nga sẽ tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine gây ra mối đe dọa liên tục đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ quán Mỹ yêu cầu các công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức bằng phương tiện giao thông mặt đất do tư nhân cung cấp.”

Cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua đã khiến cả Nga và Ukraine thiệt hại nặng (Ảnh: Getty).

Cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua đã khiến cả Nga và Ukraine thiệt hại nặng (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, đại sứ quán Mỹ cũng cảnh báo rằng "tình hình an ninh trên khắp Ukraine đang rất bất ổn và có thể xấu đi (hơn nữa) mà không có sự cảnh báo trước."

Phía Mỹ đưa ra "cảnh báo an ninh" này trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Theo các thông tin trước đó, phía Nga ngày 22/8 thông báo quân đội Nga trong 24 giờ vừa qua đã tấn công nhiều thiết bị quân sự khác nhau của quân đội Ukraine ở Nikolayev và những nơi khác. Cùng ngày, phía Ukraine cũng tuyên bố đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công quy mô lớn của Nga tại khu vực Donbas.

Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài nửa năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng có vẻ các quan chức cấp cao của Mỹ đã hoài nghi về một “chiến thắng toàn diện” ở Ukraine và đại sứ quán Mỹ đang yêu cầu công dân của họ rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt…

Đại sứ quán Mỹ ở Kiev (Ảnh: QQ).

Đại sứ quán Mỹ ở Kiev (Ảnh: QQ).

Ngày 24/8 sẽ đánh dấu cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài nửa năm, đồng thời cũng là kỉ niệm Ngày Độc lập lần thứ 31 của Ukraine. Sáu tháng đã qua cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Nga và Ukraine đã phải trả giá và hy sinh quá nhiều cho cuộc chiến này nhưng không bên nào có dấu hiệu dừng lại.

Hãng tin Mỹ Bloomberg nói rằng 6 tháng qua đã thay đổi cuộc sống của vô số người và thậm chí cả trật tự thế giới, tác động của nó là vô cùng lớn. Hơn nữa, xu hướng của tình hình ở Nga và Ukraine trong sáu tháng tới cũng không thể đoán trước.

Cả Nga và Ukraine đều bắt đầu tính toán những tổn thất của đối phương để phục vụ cuộc chiến tranh tuyên truyền. Ngày 22/8, theo thống kê của Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine, quân đội Nga đã mất hơn 44.500 quân trong vòng 6 tháng qua. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê những thiệt hại do hoạt động quân sự đặc biệt gây ra cho Ukraine trong vòng 6 tháng, bao gồm 1.790 máy bay không người lái, 148 trực thăng và 267 máy bay cánh cố định.

Việc Ukraine tập kích các mục tiêu của Nga ở Crimea có thể dẫn đến đòn trả đũa của Nga (Ảnh: QQ).

Việc Ukraine tập kích các mục tiêu của Nga ở Crimea có thể dẫn đến đòn trả đũa của Nga (Ảnh: QQ).

Hãng tin Pháp AFP nói rằng khi Nga bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine, họ hy vọng rằng đó sẽ là một "cuộc chiến chớp nhoáng", nhưng nó đã biến thành một "cuộc chiến tiêu hao", khiến cả Nga và Ukraine đều kiệt quệ. Quan trọng nhất, vẫn chưa nhìn thấy kết cục.

Mỹ không còn tin rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nói rằng họ không có nghĩa vụ phòng vệ. Theo Hãng thông tấn Nga Sputnik ngày 23/8, Robert Manning, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề toàn cầu, đã viết một bài báo đăng trên The Hill, cho rằng hiện tại, Hoa Kỳ đã đánh giá lại kết quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hiện giờ Hoa Kỳ không còn tin rằng Ukraine sẽ giành được một chiến thắng toàn diện nữa, thậm chí bắt đầu lo lắng rằng việc họ cung cấp vũ khí công nghệ cao cho Ukraine sẽ làm cho tình hình leo thang.

Ông Manning cho rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu thận trọng trong các chính sách đối với Ukraine, bao gồm cung cấp vũ khí, đoàn kết các đồng minh và đào tạo nhân viên, nhưng vẫn không hoàn toàn từ bỏ việc can thiệp quân sự trực tiếp.

Manning cũng nói rằng Ukraine, không giống như Đài Loan, Mỹ không có bất cứ nghĩa vụ phòng vệ gì đối với Ukraine.

Trong tình hình thế giới hiện nay, đã xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cho biết, giá lương thực và năng lượng tăng đã đẩy 71 triệu người trên khắp thế giới vào cảnh nghèo đói. Đặc biệt là vùng bán đảo Balkan và nhiều nước Châu Phi. Các nước châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga trong nhiều năm cũng đang trên bờ suy thoái, và nhiều nước châu Âu thậm chí đã bắt đầu từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ hôm 22/8 cho biết họ đã kêu gọi công dân Mỹ sử dụng phương tiện giao thông mặt đất cá nhân rời Ukraine với lý do đảm bảo an toàn cá nhân của họ. Có thông tin cho rằng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và chính phủ Ukraine trong vài ngày tới, và công dân Mỹ ở Ukraine phải luôn cảnh giác trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, lắng nghe còi báo động phòng không và tìm kiếm chỗ ẩn nấp.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở thủ đô Kiev và các nơi khác ở Ukraine, chẳng hạn như các trạm radar, điểm sửa chữa xe bọc thép và kho vũ khí.

Việc Nga cáo buộc đặc vụ Ukraine đánh bom sát hại nhà báo Darya Dugina ở Moscow tối 20/8 khiến giới quan sát lo ngại về đòn trả đũa của Nga đối với Ukraine (Ảnh: Đông Phương).

Việc Nga cáo buộc đặc vụ Ukraine đánh bom sát hại nhà báo Darya Dugina ở Moscow tối 20/8 khiến giới quan sát lo ngại về đòn trả đũa của Nga đối với Ukraine (Ảnh: Đông Phương).

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 2 đã sơ tán các nhà ngoại giao của họ khỏi thủ đô Kiev của Ukraine. Sau đó, đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev chính thức mở cửa trở lại vào tháng 5.

CNN ngày 21/8 đưa tin rằng sau 6 tháng diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, người dân châu Âu thực sự muốn chiến tranh kết thúc hơn cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đặc biệt là muốn kết thúc trước Giáng sinh. Bởi với tình hình của Nga và Ukraine, các lệnh trừng phạt lẫn nhau giữa hai bên đã kéo theo rất nhiều phiền toái cho cuộc sống của người dân. Ví dụ, trong vài tuần tới, nhiều người châu Âu sẽ phải lựa chọn giữa việc ăn uống hay giữ ấm...

Có một câu tục ngữ ở phương Tây, đại ý là trước khi một con tàu bị chìm, những con chuột trên tàu luôn là những kẻ trốn thoát đầu tiên. Những từ này dùng để miêu tả tình hình hiện tại, có vẻ rất phù hợp. Với khả năng tình báo của Hoa Kỳ, thông tin hẳn là đáng tin cậy và Nga quả thực đã lên kế hoạch cho các hoạt động quy mô lớn sắp tới, nhất là sau các vụ nổ ở Crimea và vụ đánh bom sát hại nữ nhà báo Darya Dugina, con gái ông Alexander Dugin, người được coi là cố vấn chính trị của Tổng thống Putin mới diễn ra tối 20/8 mà Moscow cáo buộc Kiev đứng đằng sau.