Đại học Y Hà Nội sẵn sàng cử các chuyên gia hàng đầu hỗ trợ các trường bạn phòng, chống dịch nCoV 2019

VietTimes  – Không chỉ là một trong số ít các cơ sở giáo dục tại Hà Nội tiếp tục tổ chức dạy học giữa lúc dịch bệnh do virus Corona (nCoV 2019) đang lưu hành, Trường Đại học Y Hà Nội còn sẵn sàng cử các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền nhiễm, y học dự phòng, giáo dục sức khỏe, dịch tễ, điều dưỡng, vi sinh, hô hấp… tới chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, phòng bệnh do virus corona nếu các trường bạn có yêu cầu.
Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục đi học và được truyền thông đầy đủ về dịch nCoV 2019 để sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện khi cần (ảnh: Quốc Đạt)
Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục đi học và được truyền thông đầy đủ về dịch nCoV 2019 để sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện khi cần (ảnh: Quốc Đạt)

GS.TS. Tạ Thành Văn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: Trường Đại học Y Hà Nội luôn luôn cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng một cách cao nhất. Nhà trường sẵn sàng phối hợp với các cơ sở giáo dục khác để truyền tải những thông tin khoa học chính xác về bệnh dịch này, nhằm giúp các em sinh viên, học viên các trường bạn khi quay trở lại học có thể hành động đúng trong phòng, chống lây nhiễm cho cá nhân và cho cộng đồng.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội quyết định sẽ hỗ trợ các trường đại học khác phòng, chống dịch nCoV2019 khi được yêu cầu
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội quyết định sẽ hỗ trợ các trường đại học khác phòng, chống dịch nCoV2019 khi được yêu cầu

Theo bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm của Trường Đại học Y Hà Nội, thông tin về dịch bệnh do virus corona rất hỗn loạn, có rất nhiều thông tin sai về cách phòng chống không có cơ sở khoa học như sử dụng dầu tràm, nước tương để phòng nhiễm bệnh. Việc hiểu sai cách phòng chống sẽ dẫn tới hành động dự phòng sai, gây hại cho bản thân và làm lan truyền dịch trong cộng đồng.

Vì thế, ngay khi sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục đi học trở lại sau Tết (dù nhiều trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 16/2), thì Trường đã nhanh chóng tổ chức buổi truyền thông về dịch bệnh do virus Corona cho các sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vẫn đi học, dù nhiều trường đại học khác phải nghỉ vì dịch nCoV2019
Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vẫn đi học, dù nhiều trường đại học khác phải nghỉ vì dịch nCoV2019

Bác sĩ Vũ Quốc Đạt cho rằng, nhiều trường đại học có thể giảng dạy trực tuyến nhưng các em sinh vẫn đang sinh sống trong cộng đồng. Khi người học quay trở lại trường, dù có muốn hay không thì họ vẫn sẽ vẫn học theo tổ, theo lớp, theo nhóm đông. Do đó việc tập huấn, chuẩn bị sẵn sàng về kiến thức, thái độ và kỹ năng phòng bệnh cho tất cả mọi người là điều quan trọng nhất để ứng phó với dịch bệnh. Các em cần sẵn sàng bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ cho người khác. Việc tập huấn, tuyên truyền hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến, hoặc tổ chức trong hội trường với sự chuẩn bị cần thiết.

Nếu các cơ sở giáo dục cần sự hỗ trợ của nhà trường trong việc tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe, các trường có thể gửi công văn tới Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội, hoặc gửi email tới bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Trưởng phòng Hành chính tại địa chỉ vuquocdat@hmu.edu.vn.

(ảnh: Quốc Đạt)