Đà Nẵng sẽ định hướng quy hoạch đô thị ra vùng ven

VietTimes -- Nội dung được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đưa ra tại chương trình làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng với cán bộ chủ chốt Quận ủy Cẩm Lệ về tổng kết 10 năm phát triển quận này.
Đà Nẵng sẽ định hướng quy hoạch đô thị ra vùng ven và quận Cẩm Lệ là hạt nhân trung tâm
Đà Nẵng sẽ định hướng quy hoạch đô thị ra vùng ven và quận Cẩm Lệ là hạt nhân trung tâm

Theo đó, trước tình trạng mật độ dân cư khu vực quận trung tâm đang ngày càng đông đúc, nhất là quận Hải Châu, Thanh Khê, khiến tình trạng giao thông quá tải, y tế, giáo dục gặp khó khăn. Nên TP Đà Nẵng có chủ trương kéo dân ra vùng ven, hạn chế chuyển đất từ thương mại dịch vụ sang xây dựng chung cư cao tầng tại khu vực nội thị để giải quyết bài toán toán giao thông khu vực nội thị đang chiều hướng quá tải.

Và để giải quyết bài toán giao thông, hạ tầng đô thị của TP Đà Nẵng hiện nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết đang đẩy mạnh hình thành những khu đô thị tại các quận như: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ sẽ đóng vai trò là khu đô thị trung tâm mở rộng.

"Thành phố sẽ kéo giãn dân cư nội thị về khu vực ngoại ô, đặc biệt là Cẩm Lệ. Đồng thời giao Sở Xây dựng nghiên cứu cho gom lại để xây dựng các khu chung cư cao tầng, gom dân về một khu vực, sau đó sẽ hình thành hệ thống xe buýt công cộng...", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Bên cạnh đó, UBND TP giao cho các cơ quan tham mưu, tính toán quy hoạch đồng bộ với trường học, công viên, siêu thị, trạm y tế… để thu hút người dân về sinh sống và phục vụ dân tại đây nhằm kéo giãn mật dân cư ra vùng ven.

Được biết, hiện trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 102 dự án, chiếm tới 70% diện tích tự nhiên toàn quận. Trong đó, riêng phường Hòa Xuân có diện tích 1.200 ha với dân số hiện tại lên đến 22.000 dân và dự báo dân số cơ học sẽ tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, lãnh đạo quận Cẩm Lệ đề nghị Thành ủy xem xét có phương án chia tách địa phận hành chính phường để dễ quản lý.