Đà Nẵng: Công điện khẩn ứng phó với bão Rai giật cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều 16/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã phát công điện khẩn ứng phó với bão Rai đang tiến vào Biển Đông.
Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)
Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên TP và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn, khẩn trương vào bờ; Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; Sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu đã được quy hoạch…

Công điện còn yêu cầu UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”; Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 7h sáng ngày 16/12, vị trí tâm bão Rai cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km.

Dự báo trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão Rai có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển trong đó có Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, cần theo dõi liên lục để có biện pháp ứng phó kịp thời.