Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời

Malaysia, nước chủ tịch ASEAN 2015, hôm nay tuyên bố dấu mốc lịch sử của 10 nước thuộc Hiệp hội.
Việc thành lập Cộng đồng ASEAN mở ra triển vọng phát triển to lớn cho các thành viên. Ảnh minh họa: TodayPost
Việc thành lập Cộng đồng ASEAN mở ra triển vọng phát triển to lớn cho các thành viên. Ảnh minh họa: TodayPost

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho rằng sự hình thành Cộng đồng ASEAN mới chỉ là sự bắt đầu, theo Channel News Asia.

Ông Aman cũng bày tỏ niềm vinh dự của Malaysia đảm nhận vai trò chủ tịch của khối trong thời điểm chuyển sang một kỷ nguyên mới. Malaysia cam kết hợp tác với các nước trong Hiệp hội để gia tăng việc xây dựng Cộng đồng và hội nhập khu vực, bằng cách tăng nhận thức và sự tham gia của người dân.

ASEAN có tổng dân số 630 triệu người, GDP 2,3 nghìn tỷ USD. Khối này dự kiến là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2050.

Cộng đồng ASEAN đã được công bố hôm 22/11 trong các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur trước khi Malaysia chuyển giao chức chủ tịch khối cho Lào đảm nhận trong năm sau.

Theo VNE