close Đăng nhập

Chuyên gia: nguy cơ quay lại mô hình tăng trưởng kiểu cũ

Đầu tư của khu vực nhà nước trong năm 2014 tăng mạnh nhất so với các khu vực khác, và có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ông Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại tọa đàm tối
Ông Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại tọa đàm tối

hưng nếu cứ đà này trong năm 2015 hoặc năm sau nữa thì có thể Việt Nam lại quay lại mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nhà nước dẫn dắt chứ chưa khai thác sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân. 

Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tại buổi tọa đàm về “Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015” diễn ra tại TPHCM tối nay. Theo ông Thành, trong quá trình tái cơ cấu đầu tư công và thắt chặt đầu tư những năm trước đây thì đầu tư của nhà nước tăng lên rất chậm, nhưng trong năm 2014 thì lại khác.

So với năm 2013, đầu tư của khu vực nhà nước năm 2014 tăng mạnh trở lại, đặc biệt là từ nguồn tín dụng nhà nước và vốn vay của nhà nước, tăng 34,1%. Đây là mức tăng mạnh nhất so với tăng trưởng đầu tư của các khu vực khác như khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 10,5%, khu vực tư nhân tăng 13,6%, trái phiếu Chính phủ tăng 11,4% …, ông Thành dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê.

Ngoài ra, đầu tư bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014 cũng tăng trở lại với mức tăng 21,7% so với năm 2013.

“Trên nền tảng này, tôi thấy có mặt tích cực là giúp ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có mối nguy hiểm là nếu như cứ đà này trong năm 2015 hoặc năm sau thì dường như chúng ta lại trở lại với mô hình tăng trưởng cũ, lại là nhà nước dẫn dắt tăng trưởng kinh tế chứ thực sự chưa khai thác sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân,” ông Thành nhận định.

Nhận định chung về triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2015, ông Thành nói thêm: trong năm nay chính sách tiền tệ và tài khóa được nới lỏng, cộng thêm các yếu tố như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hoàn tất đàm phán và ký kết một số hiệp định thương mại quan trọng; thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi; thực hiện chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia … thì chắc chắn kinh tế sẽ tốt hơn.

“Chắc chắn kinh tế năm 2015 sẽ tốt hơn năm 2014, nhưng xét về dài hạn, mô hình tăng trưởng của Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể,” ông Thành nói.

Theo: KinhteSaigon Online

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.