Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiễn các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đến Sudan làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hôm nay, 63 cán bộ, sỹ quan Gìn giữ Hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất trên máy bay C-17A Globemaster của lực lượng Quốc phòng Australia, để tới Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiễn các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đến Sudan làm nhiệm vụ

Đây là lần thứ 5 lực lượng Quốc phòng Australia chuyên chở quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng kể từ năm 2018.

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 đã được tổ chức tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 29/6 với sự có mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam; Đại tá Mick Jansen - Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam và Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper

Một số hình ảnh của buổi lễ xuất quân của lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất:

vt_gin giu 5.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào tạm biệt các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lên đường sang Sudan làm nhiệm vụ quốc tế
vt_gin giu 2.png
vt_gin giu 1.png
vt_gin giu 4.png
Máy bay C-17 chuẩn bị đưa các sỹ quan Gìn giữ Hòa bình Việt Nam sang Nam Sudan
vt_gin giu 3.png
Hàng hóa được vận chuyển vào máy bay C-17