close Đăng nhập

Giáo sư lừng danh Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội, mở ra cơ hội hợp tác y học mới

Với sự hiện diện của nhà khoa học lừng danh người Nhật - GS Kamei Kaeko - và nhiều chuyên gia quốc tế, hội thảo KIT–ASEAN 2025 là bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác y sinh, AI và các lĩnh vực liên ngành, cơ hội đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Hội thảo do Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Kyoto (Kyoto Institute of Technology – KIT) Nhật Bản tổ chức ngày 12/12, với sự tham dự của nhà khoa học tên tuổi GS.TS Kamei Kaeko, Phó hiệu trưởng KIT, Giáo sư Danh dự Trường ĐHYHN và nhiều nhà khoa học hàng đầu ở ASEAN.

Các cựu SV.JPG
GS Tạ Văn Thành, điều phối chương trình hợp tác ĐH Y Hà Nội - Viện KHCN Tokyo (thứ tư từ trái qua), GS.TS Kamei Kaeko (giữa) và các thế hệ học viên, sinh viên của KIT.

Hội thảo tập trung vào hai chuyên đề lớn, phản ánh xu hướng phát triển của khoa học – công nghệ toàn cầu, với sự đồng chủ trì của các giáo sư đầu ngành.

Chuyên đề Công nghệ Y sinh với các báo cáo tập trung vào nghiên cứu tiên tiến về vật liệu nano và cảm biến sinh học, liệu pháp gen – tế bào, y học tái tạo, các kỹ thuật phân tử và tự động hóa xét nghiệm, cùng những mô hình liên ngành phục vụ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

GS. Kumada Yoichi (KIT) mở đầu bằng nghiên cứu về xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên có độ nhạy cao sử dụng kháng thể từ thỏ – một hướng đi mới cho chẩn đoán nhanh.

Các báo cáo tiếp theo mang đến loạt phát hiện nổi bật: độc tố Colibactin từ E.coli và tiềm năng điều trị bằng chiết xuất trà; ứng dụng CRISPR/Cas9 để phát triển chủng nấm men trưng bày enzyme có giá trị; khảo sát hệ gen của thực khuẩn lây nhiễm Salmonella; hay phân tích vai trò enzyme UCH-L1 trong rối loạn phổ tự kỷ trên mô hình ruồi giấm.

Bên cạnh đó còn có nhiều báo cáo có tính ứng dụng cao: Chiết xuất Anoectochilus burmannicus trong điều biến lão hóa; khả năng chống ung thư của Elephantopus mollis; thiết kế cụm gen sinh tổng hợp sản phẩm tự nhiên bằng dữ liệu omics; và đánh giá độc tính acetaminophen trên mô hình ruồi giấm do chuyên gia từ Trường ĐHYHN trình bày.

KH.JPG
Các nhà khoa học trình bày tại hội thảo

Chuyên đề Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số đề cập ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu y sinh, dự báo bệnh, mô hình tính toán – học máy, chuyển đổi số hệ thống y tế, và các vấn đề đạo đức, quản trị AI trong bối cảnh y học hiện đại.

Các nhà khoa học quốc tế chia sẻ thiết kế các can thiệp số thúc đẩy thay đổi hành vi; tích hợp biểu cảm cảm xúc vào robot dịch vụ trong ngành khách sạn; sử dụng điểm đa gen – điểm nguy cơ phiên mã để nâng cao dự báo bệnh phổ biến ở người Việt...

Các báo cáo về tự động hóa, kiến trúc vi dịch vụ cho IoT, mô hình dự báo trong giao thông và ứng dụng xử lý ảnh trong ngoại thần kinh cũng tạo nên bức tranh đa lĩnh vực đầy năng động.

Hai chủ đề mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa KIT và các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong khu vực ASEAN, đồng thời tạo nền tảng cho các chương trình trao đổi học thuật và phát triển nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Hương.JPG
PGS.TS Phan Thị Thu Hương cam kết duy trì và tăng cường hơn nữa hợp tác với KIT

Phát biểu tại hội thảo KIT–ASEAN 2025, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHYHN, bày tỏ: Hội thảo đã thể hiện những trao đổi khoa học ý nghĩa và tinh thần hợp tác mạnh mẽ trong khu vực giữa các đối tác đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

“Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Trường, tôi xin khẳng định cam kết mạnh mẽ của Trường ĐHYHN trong việc duy trì và tăng cường hơn nữa hợp tác với KIT nói riêng, và với các đối tác trong nước và quốc tế nói chung. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và các thế hệ nhà khoa học tương lai” - PGS Hương khẳng định.

KIT là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản về khoa học vật liệu, công nghệ sinh học – y sinh, công nghệ thông tin và thiết kế công nghiệp. Hơn 30 năm qua, KIT là đối tác quan trọng của Việt Nam.

Nhiều nhà khoa học chủ chốt của ĐHYHN trưởng thành từ môi trường nghiên cứu của KIT. Điển hình là GS Tạ Thành Văn, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường và nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHYHN - người giữ vai trò điều phối chương trình hợp tác giữa hai bên, nhà khoa học tên tuổi trong lĩnh vực hoá sinh; PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc, nguyên Trưởng Bộ môn Hóa sinh, là nghiên cứu sinh Việt Nam đầu tiên tại KIT sau năm 1975…

Y tế

 Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày nhờ quy định mới

Bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Người Việt đang ăn trung bình hơn 8g muối mỗi ngày, gần gấp đôi khuyến cáo của WHO. Thói quen ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn âm thầm gây tổn thương thận, đẩy nhiều người tới nguy cơ bệnh thận mạn tính.