Chiến binh Houthi tung UAV, tên lửa và phục kích tiêu diệt liên quân Ả rập Xê út

VietTimes -- Cuộc tiến công của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu nhằm vào thành phố cảng Hodeidah đang bị lực lượng Houthi đánh trả quyết liệt. Giải pháp duy nhất mà Ả rập Xê út thực hiện là không kích dữ dội khu vực Hodeidah và các tỉnh Saemen, Hajjah và Sana'a phía bắc Yemen.
Lực lượng Houthi đánh chiếm 1 xe cơ giới bọc thép của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Ảnh video
Lực lượng Houthi đánh chiếm 1 xe cơ giới bọc thép của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu. Ảnh video

Đánh trả quyết liệt, ngày 18.07.2017, lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Aramco của vương gia Ả rập Xê út trong thủ đô của Vương quốc này. Tiểu đoàn pháo binh – tên lửa Yemen, liên kết chặt chẽ với phong trào Houthi sử dụng máy bay không người lái vũ trang (UAV) tấn công nhà máy lọc dầu Aramco ở thủ đô Riyadh.

Truyền thông Ả rập Xê út chưa bình luận về cuộc tấn công này, đại diện của công ty Aramco cho biết, lực lượng cứu hỏa công ty dập tắt đám cháy nhỏ, xuất phát từ một bể chứa dầu của nhà máy. Vụ cháy là hậu quả của cuộc tấn công bằng UAV của Houthi.

Ngày 20.07.2018, tiểu đoàn pháo binh – tên lửa Yemen thuộc lực lượng Houthi tiếp tục tấn công hỏa lực liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu, đánh vào 2 địa bàn do quân đội Liên minh chiếm giữ cả ở Yemen và Ả rập Xê út.

Tiểu đoàn tên lửa Yemen thuộc Houthi bắt đầu cuộc tấn công vào vùng miền nam Ả rập Xê út , từ địa phận tỉnh Sa'ada phóng một tên lửa đạn đạo Badr-1 vào sân bay Jizan thuộc quốc gia này.

Phòng không Ảrập Xê-út, được trang bị chủ yếu là hệ thống phòng không Patriot tuyên bố bắn hạ tên lửa trước khi đầu đạn bay vào khu vực sân bay Jizan.

Ngay sau đó, tiểu đoàn tên lửa Yemen thuộc Houthi phóng tiếp một tên lửa đạn đạo khác vào vị trí tập hợp binh lực của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trên vùng gò đồi gần tỉnh Hodeidah ở miền tây Yemen. Truyền thông Ả rập Xê út không đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ tập kích tên lửa này.

Cùng ngày 20.07.2018, liên minh quân sự Yemen do Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE hậu thuẫn tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng tây Yemen, đánh vào các khu vực ven biển đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Houthi.

Các đơn vị vũ trang Yemen, chủ công là đơn vị quân đội kháng chiến miền nam được UAE hậu thuẫn tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm khu vực Al-Faza thuộc vùng Tahtiyah phía tây Yemen.

Nhưng cuộc tấn công thất bại thảm hại, các đơn vị lực lượng Houthi phục kích tiêu diệt nhiều tay súng của nhóm quân đội kháng chiến miền nam được UAE hậu thuẫn, phá hủy một số phương tiện chiến đấu. Truyền thông Houthi cho biết, các chiến binh lực lượng này phá hủy 3 xe bọc thép của các tay súng được UAE hậu thuẫn, thu chiến lợi phẩm một số vũ khí trong vùng chiến sự Tahtiyah. 

Lực lượng Houthi phá hủy một số xe bọc thép của liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu, thu vũ khí. Video truyền thông Houthi