
Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến ChatGPT mang tính kỳ thị Nga, giám đốc Hội đồng Nhân quyền Nga, ông Valery Fadeyev, đã tuyên bố.
Phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục Quốc tế Saint Petersburg lần thứ XV trong hôm 28/3, ông Fadeyev cho biết ông và các đồng nghiệp đã thử nghiệm chatbot đến từ công ty OpenAI của Mỹ như một phần của một thí nghiệm và đã nhận được những kết quả đáng lo ngại.
“Chúng tôi đã đặt ra một số câu hỏi: ‘Ai đã chiến thắng trong Thế chiến II?’, ‘Tại sao cộng đồng tự do Nga lại ghét đất nước của họ?’ v.v. Chúng tôi nhận được những câu trả lời khắc nghiệt, mang tính ý thức hệ”, ông Fadeyev cho biết.
Theo giám đốc nhân quyền, những câu trả lời của ChatGPT “giống như chúng không phải do trí tuệ nhân tạo viết ra mà là do trí thông minh con người trong ủy ban trung ương của một đảng chính trị từ một quốc gia khác”.
Ông Fadeyev đã đề cập đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng này về việc chấm dứt tài trợ của chính phủ cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trong đó ông Trump cáo buộc mạng lưới phát thanh quốc tế do nhà nước điều hành này "phát tán tuyên truyền cực đoan" cho đảng Dân chủ ở trong và ngoài nước.
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Nga cho rằng chính quyền ở Washington thực sự không cần VOA và các cơ quan tương tự "khi họ hiện có một công cụ tư tưởng khổng lồ dưới dạng AI".
“Hiện vẫn chưa rõ cách thức quản lý thứ này”, ông Fadeyev nói, ám chỉ đến ChatGPT. “Nếu chúng ta không giáo dục học sinh, không tạo ra thế giới quan hợp lý, cao quý và yêu nước ở trẻ em, thì chúng ta sẽ không có công cụ nào để chống lại thứ vũ khí này”.
Ngược lại, NewsGuard, một tổ chức tự xưng là giám sát thông tin sai lệch, đã cáo buộc ChatGPT và các mô hình AI khác thúc đẩy chương trình nghị sự thân Nga.
“Một lượng lớn thông tin tuyên truyền của Nga – 3.600.000 bài viết vào năm 2024 – hiện được đưa vào kết quả đầu ra của các hệ thống AI phương Tây, lây nhiễm các phản hồi của chúng bằng những tuyên bố và tuyên truyền sai sự thật”, tổ chức này tuyên bố vào đầu tháng.
Theo NewsGuard, 10 trợ lý AI hàng đầu đã lặp lại các thông tin có lợi cho Nga hơn 33% thời lượng nghiên cứu của họ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gần đây đã kêu gọi Liên hợp quốc kiểm soát các cuộc thảo luận về AI và đảm bảo rằng các quốc gia “làm việc minh bạch và trung thực, không tạo ra bất kỳ kế hoạch AI nào chống lại các thành viên khác của cộng đồng quốc tế”.

Phi công F-16 Ukraine: Lực lượng Nga thấy chiến đấu cơ NATO có chất lượng cao hơn và sợ chúng

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ “kết liễu” lực lượng Ukraine

Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu