CEO Bùi Hải Huyền xin thôi mọi chức vụ ở FLC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bà Bùi Hải Huyền vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC).

Bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc FLC (Ảnh: FLC)
Bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc FLC (Ảnh: FLC)

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) vừa nhận được đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền.

"Nói lời chia tay là vô cùng khó khăn, nhưng việc tôi rời cương vị CEO ở thời điểm này là điều cần thiết để quá trình tái cấu trúc mà FLC đang hướng tới có thể thành công tốt đẹp", tờ báo nhiều người đọc nhất Việt Nam (VnExpress) dẫn lời bà Huyền cho hay.

Trong thư chia tay gửi cán bộ nhân viên, bà Huyền nói rằng FLC đang thực sự cần một luồng gió mới sau tất cả biến cố đã qua.

Sinh năm 1976, bà Bùi Hải Huyền tham gia Ban điều hành của FLC từ tháng 12/2015 với chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban truyền thông. Tới tháng 3/2020, bà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc FLC.

Đến tháng 7/2022, bà Huyền được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT FLC kiêm Tổng giám đốc sau khi ông Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch FLC và bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT bị bắt về hành vi thao túng chứng khoán.

Ngoài đơn từ nhiệm của bà Huyền, HĐQT FLC cũng thông báo nhận được đơn xin thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Đàm Ngọc Bích và chức Phó Tổng giám đốc của bà Lê Thị Trúc Quỳnh.

Tại phiên họp bất thường lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tuần này (4/3), đại hội cổ đông FLC sẽ tiến hành bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT để thay thế bà Bùi Hải Huyền và ông Đặng Tất Thắng – người cũng xin thôi mọi chức vụ tại FLC và hãng hàng không Bamboo Airways vào tháng 7/2022.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của FLC tổ chức ngày 5/2 không thể tiến hành do không đủ điều kiện về túc số (số cổ đông tham dự họp đại diện dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết)./.