Cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc bị chặt hạ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cây sao đen trăm tuổi cao gần 20 m, đường kính 1 m, ở trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc (Hà Nội) vừa bị chặt hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

Cây sao đen trên phố Lò Đúc bị chặt hạ. Ảnh: Đình Sơn.
Cây sao đen trên phố Lò Đúc bị chặt hạ. Ảnh: Đình Sơn.

Cây sao đen trăm tuổi, cao gần 20m, đường kính 1m, ở vị trí trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc (Hà Nội) vừa bị chặt hạ khiến nhiều người tiếc nuối.

Anh Nguyễn Văn Thanh ở phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng trả lời rõ vì sao cây sao đen trên bị chặt hạ.

Theo anh Thanh, một tuần trước, nhân viên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã đến cưa ngang thân cây sao đen. Hôm nay (25/3), các nhân viên của công ty này tiếp tục đến đánh chuyển phần gốc cây.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, cây sao đen được chặt hạ có chiều cao gần 20m, khoảng 100 tuổi.

“Do cây bị chết từ lâu, gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực nên công ty cho người đến chặt hạ. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cây chết”, ông Mạnh cho hay.

Cây sao đen thuộc họ dầu, là loài cây gỗ lớn thường xanh, thân thẳng, tròn thuôn, cao từ 20 – 30m. Khi cây trưởng thành, vỏ nứt dọc, màu đen, lõi gỗ hơi đỏ. Tán lá rậm, hình chóp, cành nhánh khỏe, dài, mọc chếch.