close Đăng nhập

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc thu phí dịch vụ ví điện tử giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, yêu cầu kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử gắn với thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Theo đó, trước một số phản ánh bức xúc của người tham gia giao thông đối với chủ trương thu phí sử dụng ví điện tử gắn với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, rà soát hoạt động này.

Phó thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu chấn chỉnh vi phạm (nếu có) của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Phạm vi rà soát gồm hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng của các đơn vị cung ứng trên, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông.

Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thu phí tự động không dừng (ETC) là hình thức thu phí đang được áp dụng trên các tuyến đường cao tốc. Hai nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất Việt Nam hiện nay là ePass và VETC.

Cuối tháng 7/2026, 2 đơn vị này thông báo sẽ thu phí người dùng ví điện tử giao thông từ tháng 8. Mức phí dịch vụ quản lý tài khoản áp dụng với khách hàng cá nhân là 6.600 đồng/tháng/ví (đã bao gồm VAT) và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp nhằm duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật...

Thông tin trên lập tức trở thành nội dung được bàn luận trên các diễn đàn những ngày qua. VETC sau đó thông báo tạm dừng thu các khoản phí dịch vụ dự kiến áp dụng với người dùng tài khoản giao thông.

Viettel Money cũng thông báo quyết định dừng chính sách thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money. Tuy nhiên, chính sách này chưa được xác định có bị bãi bỏ hoàn toàn hay không.

ePass do CTCP Giao thông số Việt Nam - đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel - quản lý.

ePass hiện cung cấp dịch vụ thu phí tại 235 điểm đỗ xe và 5 sân bay lớn (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài), hướng tới các nền tảng đỗ xe không chạm, trung tâm dữ liệu thông minh phục vụ quản lý đô thị và thanh toán bảo hiểm.

VETC chịu sự quản lý của CTCP VETC. Đây là đơn vị thành viên của CTCP Tasco (Mã: HUT) - doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như bảo hiểm, sản xuất và phân phối ôtô, bất động sản... Công ty này đang phân phối xe hơi của một số thương hiệu như Volvo, Lynk&Co, Geely... Ngoài ra, Tasco còn được mệnh danh là “trùm” BOT khi trực tiếp vận hành và thu phí các dự án BOT giao thông trên cả nước.

Năm gần nhất, VETC có 4,3 triệu khách hàng trên app, 3 triệu khách hàng dùng ví VETC trên tổng số 6 triệu khách hàng sở hữu và sử dụng xe ô tô tại Việt Nam.

Xã hội số

TikToker Phạm Tuấn bị khởi tố tội gì?

TikToker Phạm Tuấn bị khởi tố tội gì?

Từ người “anh em thân thiết” với Khá Bảnh, Phạm Tuấn chuyển sang kinh doanh dịch vụ tăng tương tác trên mạng xã hội và xây dựng các kênh cá nhân với hàng triệu người theo dõi trước khi bị khởi tố.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an. Ảnh XM.

Giải pháp nào cho an toàn dữ liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ?

"Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “có giải pháp bảo mật” sang “có năng lực bảo vệ thực sự”. An ninh mạng không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà phải trở thành năng lực quản trị, uy tín và sức cạnh tranh", Phó Cục trưởng A05 nhấn mạnh