Campuchia điều tra thông tin nói có âm mưu đảo chính chống lại Thủ tướng Hun Sen

Tướng Socheat nói rằng quân đội đã bắt đầu điều tra người đàn ông tự xưng trong video là người “Siem Reap Angkor."
Quân đội Campuchia (ảnh minh họa)
Quân đội Campuchia (ảnh minh họa)

Theo Vietnamplus, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Chhum Socheat ngày 19/7 nói rằng quân đội đang điều tra một âm mưu đảo chính dựa trên đoạn video ghi hình một người đàn ông tuyên bố kế hoạch đảo chính chống lại Thủ tướng Hun Sen, cũng như những video cho thấy quân đội đang di chuyển một số xe tăng bố trí ở gần biên giới Thái Lan về Phnom Penh để "sửa chữa."

Người đàn ông trong video được đăng tải trên YouTube và trên Facebook vào ngày 17/7 nói rằng "đơn vị ở khu vực Tây Nam thông báo đến tất cả các đơn vị và các bộ, ngành ở khắp cả nước nhanh chóng chuẩn bị để đối địch lại với đảng CPP (Đảng Nhân dân Campuchia) của ông Hun Sen lãnh đạo."

Đoạn băng dài khoảng 4 phút đã cáo buộc "ông Hun Sen vi phạm nhân quyền trong 31 năm cầm quyền" là coi đó là lý do để thực hiện một cuộc đảo chính quân sự.

Ông Chhum Socheat. (Nguồn: Thecambodiaherald.com)
Ông Chhum Socheat. (Nguồn: Thecambodiaherald.com)

Tướng Socheat nói rằng quân đội đã bắt đầu điều tra người đàn ông tự xưng trong video là người “Siem Reap Angkor."

Cùng khoảng thời gian này, nhiều băng video khác được lan truyền trên Facebook cho thấy nhiều xe tăng đang được di chuyển từ căn cứ quân sự gần đền Preah Vihear trên biên giới Campuchia-Thái Lan về Phnom Penh vào ngày 18/7.

Tướng Socheat nói rằng việc di chuyển xe tăng không liên quan đến đe dọa đảo chính, đồng thời cho biết các xe tăng được di chuyển đến một căn cứ quân sự lớn ở tỉnh Kompong Speu, cách Phnom Penh khoảng 45 km về phía Tây, dọc quốc lộ 4.

Nhà nghiên cứu Long Kimkhorrn, chuyên gia quân sự và các mối quan hệ quốc tế tại Đại học Tổng hợp Panasastra ở Phnom Penh, nói rằng căn cứ quân sự ở Kompong Speu có vị trí chiến lược quan trọng và ở sát thủ đô Phnom Penh đồng thời là nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù cơ động 911. 

Ông nhấn mạnh: "Việc di chuyển (xe tăng) này dứt khoát không phải để sửa chữa, hoặc chỉ đem về do một vài vấn đề kỹ thuật, mà việc di chuyển những phương tiện này về Kompong Speu, vốn là một khu vực quân sự đặc biệt, phải là do vấn đề an ninh ở thủ đô hơn là vì việc sửa chữa."

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh hàng chục nghìn người dự kiến sẽ kéo về tham gia việc đưa thi thể nhà phân tích chính trị bị ám sát Kem Ley về quê nhà ở tỉnh Ta Keo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km về phía Tây Nam.