Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ gần 44 tỷ đồng như thế nào?
Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 44 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 44 tỷ đồng.
Tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thông tin về lý do thu hồi toàn bộ mỹ phẩm của Mailisa sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời giải thích về cơ chế quản lý và hậu kiểm mỹ phẩm.
Nguyên Phó cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.
Trước những phản ánh về nhân viên nha khoa Tuyết Chinh tại TP.HCM hành hung bệnh nhân, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh, kiểm tra chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Ông Vũ Mạnh Hà, 46 tuổi, quê Nam Định, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo tại Hà Giang và Lai Châu, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” vinh danh 20 đơn vị tiêu biểu trong việc xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, bền vững.
Bộ Chính trị quyết định trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, kỷ luật cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện Việt Đức 2 và Bạch Mai 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế báo cáo giải pháp xử lý vướng mắc trước ngày 20/7.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Lê Hoàng cùng 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan.
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Tham nhũng, Buôn lậu thông tin việc 5 người bị khởi tố liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tiến tới miễn viện phí cho người dân không chỉ là định hướng lâu dài mà là mục tiêu toàn ngành y tế quyết tâm thực hiện. Đây là chính sách chạm đến trái tim của hàng triệu người dân.
Trước câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý sữa, thuốc và thực phẩm chức năng, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định "ngành y tế đã làm hết trách nhiệm" khi đã ban hành đầy đủ quy định liên quan.
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng việc cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm như hiện nay "chưa ổn", tạo kẽ hở cho những đối tượng kinh doanh gian dối sản xuất hàng giả.
Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, nhưng cơ quan quản lý lại buông lỏng việc hậu kiểm, quản lý sản xuất, lưu thông, còn luật lại không cho người tiêu dùng được tự kiểm nghiệm, nên vụ sữa giả đã xảy ra, gây hậu quả xã hội rất lớn.
Mỗi năm, Bộ Y tế lấy khoảng 40.000 mẫu thuốc để kiểm nghiệm chất lượng, tỷ lệ thuốc giả phát hiện dưới 0,1%, theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược.
Đoàn công tác của Bộ Y tế đã thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh cho các thương, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, bày tỏ tri ân với những người đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước.
Bộ Y tế yêu cầu quản lý chặt Esketamine, phòng ngừa thất thoát và lạm dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc chứa Esketamine.
Chiều nay, 9/1, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân”.