Bộ quy tắc Ứng xử Biển Đông "đã đi được hơn nửa chặng đường"

Trung Quốc và ASEAN đã đạt được bước tiến trong các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông , quyền Ngoại trưởng Philippines, Enrique Manalo ngày 4/4 cho biết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Chúng tôi đã có bước tiến tốt trong việc đưa ra một khuôn khổ cho một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc", ông Manalo cũng nói thêm với Reuters rằng ASEAN và Trung Quốc đã đi được hơn nửa chặng đường trong việc xác định nội dung.

Trong 2 tháng qua, các nhà đàm phán Trung Quốc và ASEAN đã gặp nhau ở Indonesia và Campuchia để cố gắng cho ra đời bản thảo cuối cùng, với hy vọng được thông qua trước cuộc họp tháng 8 giữa các ngoại trưởng Đông Nam Á tại Manila, Philippines.

Ông Manalo cũng cho biết Manila sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với Bắc Kinh trong tháng tới để giải quyết "các vấn đề lo ngại liên quan đến Biển Đông", bao gồm cả việc quân sự hóa trái phép của Trung Quốc đối với một số hòn đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa.