Bộ Công Thương: Tuyệt đối không để thiếu điện trong cao điểm hè 2026
Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung ứng điện năm 2026 sẽ được đảm bảo nhờ vào việc chủ động các phương án, tuyệt đối không được để thiếu điện.
Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung ứng điện năm 2026 sẽ được đảm bảo nhờ vào việc chủ động các phương án, tuyệt đối không được để thiếu điện.
Tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt khối lượng khoảng 3,2 triệu m³, cùng với lượng còn tồn kho đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá xăng dầu. Bộ đề xuất sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giảm thuế bảo vệ môi trường để giảm áp lực chi phí.
Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.
Hai tháng sau khi thành lập, Công ty Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang được chấp thuận làm chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện tại Bắc Giang với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.
Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được giao quyền Bộ trưởng Công Thương. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.
Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025, tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Riêng lĩnh vực AI, hơn 40 startup đã thu hút 123 triệu USD vốn tư nhân, cho thấy sức nóng của công nghệ mới trong hệ sinh thái số.
Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết ngành điện sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, xây dựng thị trường điện phù hợp.
Triển lãm trực tuyến Vietnam Food Expo 2025 ra mắt trên nền tảng Arobid TradeXpo, diễn ra từ 12–30/11 song song với sự kiện tại TP.HCM, mở rộng kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt và quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm, nông sản, thủy sản.
Bộ Công Thương khẳng định sẽ siết chặt quản lý, yêu cầu các sàn thương mại điện tử kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, gỡ bỏ gian hàng vi phạm trong 24h, đồng thời tăng cường phối hợp lực lượng để ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái.
Online Friday 2025 không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông hay kích cầu tiêu dùng, mà hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, minh bạch và giàu trải nghiệm.
Tại kỳ điều chỉnh xăng, dầu ngày 18/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ đề nghị cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Mỹ.
Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11/9, giá các mặt hàng xăng đều giảm.
Theo EVN, việc giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện, tỷ giá ngoại tệ tăng cao đột biến cùng với giá bán điện thương phẩm thấp hơn giá thành sản xuất trong giai đoạn 2022-2023 là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến khoản lỗ hơn 44 nghìn tỷ đồng.
Trong việc phân bổ khoản lỗ 44.792 tỷ đồng của EVN vào giá điện, rất cần phân định chi phí bất hợp lý, chủ quan do quản lý kém, đầu tư dàn trải, thất thoát nếu có. Khoản này EVN phải tự chịu trách nhiệm, không thể “đẩy” sang người tiêu dùng.
Từ 15h chiều nay (4/9), các mặt hàng xăng, dầu có mức giá tăng nhẹ. Xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, lên 19.851 đồng/lít; RON95-III có giá mới 20.439 đồng/lít.
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về điều chỉnh giá xăng, dầu. Tại kỳ điều chỉnh này, đồng loạt các mặt hàng xăng, dầu có mức giá tăng. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít.
Đến hết năm 2024, số lỗ lũy kế của EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng. EVN kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.
Theo Bộ Công thương, trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư.