BKAV và Song Nam ký hợp tác công nghệ tích hợp sản phẩm AI View của BHSE lên nền tảng số iMax IoT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc hợp tác giữa BKAV và Song Nam hứa hẹn sẽ tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với khả năng bảo mật dữ liệu người dùng và tích hợp trí thông minh nhân tạo.
Ông Nguyễn Tử Quảng và ông Nguyễn Mạnh Tùng tại lễ ký kết
Ông Nguyễn Tử Quảng và ông Nguyễn Mạnh Tùng tại lễ ký kết

Chiều 10/3, tại trụ sở tập đoàn BKAV đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác giữa BKAV và Công ty cổ phần tập đoàn Song Nam. Nội dung của thỏa thuận hợp tác bao gồm: đưa các sản phẩm, giải pháp của BKAV tới tập khách hàng của Song Nam; Hai bên cùng đầu tư nghiên cứu, phát triển và có các chiến dịch bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh.

BKAV là tập đoàn có các giải pháp, sản phẩm phần cứng và phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực như: Đô thị thông minh, giao thông thông minh, Khu công nghiệp thông minh, Hàng không thông minh, Nhà máy thông minh, Bất động sản, Ngân hàng,.. Trong khi đó, Song Nam có tập khách hàng là hệ thống các đại lý, khách hàng cuối trong các lĩnh vực, có thể hợp tác đưa các sản phẩm, giải pháp của BKAV cho khách hàng.

Một nội dung khác của thỏa thuận hợp tác là hợp đồng phân phối sản phẩm độc quyền giữa công ty cổ phần điện tử BHS (công ty con của tập đoàn BKAV) với Công ty cổ phần tập đoàn Song Nam. Phía Song Nam sẽ phân phối độc quyền sản phẩm, giải pháp AI View ở 3 lĩnh vực: bất động sản, khu công nghiệp, ngân hàng.

Đánh giá về việc hợp tác giữa 2 tập đoàn, ông Trần Việt Hải - Tổng Giám đốc BHS cho biết: "Tôi đánh giá đây là một sự hợp tác rất tiềm năng giữa 2 bên. Chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị IoT và cũng có kinh nghiệm nhiều năm phát triển các hệ thống tự động hóa. Chúng tôi tự tin cho rằng, với sự cộng tác của 2 bên có thể tạo ra một hệ sinh thái cho các sản phẩm tiện ích trong lĩnh vực bất động sản và mở rộng ra các lĩnh vực khác".

Ông Trần Việt Hải

Ông Trần Việt Hải

Còn ông Nguyễn Mạnh Tùng - Chủ tịch Song Nam nói rằng ông hy vọng sự hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ giải quyết được các điểm yếu, điểm nghẽn trên thị trường ngày nay. Ông nói rằng sở dĩ Song Nam lựa chọn hợp tác với BKAV là do công ty ưu tiên hợp tác với các đối tác trong nước. Ngoài ra Song Nam cũng đánh giá thế mạnh của BKAV về bảo vệ dữ liệu người dùng với 20 năm kinh nghiệm - đó là tiền đề để giải quyết tốt hơn bài toán an ninh dữ liệu với người dùng.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Tham gia lễ ký kết hợp tác về phía BKAV có ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn BKAV; ông Trần Việt Hải - Tổng giám đốc công ty cổ phần điện tử BHS (BHSE - Tiền thân là Tập đoàn BKAV) ông Phan Thanh Hoàng - Tổng giám đốc công ty BAI trực thuộc công ty BHSE; bà Trịnh Thị Hồng - Giám đốc kinh doanh công ty BHSE. Về phía Song Nam có ông Nguyễn Mạnh Tùng - Chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Song Nam, ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc; ông Kiều Công Thược, ông Trần Văn Hà - thành viên Ban quản trị công ty. Về phía đối tác khách mời có đại diện công ty cổ phần GHI và công ty nội thất Korea.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Đại diện Tập đoàn BKAV

Đại diện Tập đoàn BKAV

Đại diện công ty cổ phần công nghệ tập đoàn Song Nam

Đại diện công ty cổ phần công nghệ tập đoàn Song Nam

Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch tập đoàn BKAV

Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch tập đoàn BKAV

Ông Trần Văn Hà - thành viên Ban quản trị Song Nam

Ông Trần Văn Hà - thành viên Ban quản trị Song Nam

Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc Song Nam

Ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc Song Nam

Ông Kiều Công Thược, thành viên Ban quản trị Song Nam

Ông Kiều Công Thược, thành viên Ban quản trị Song Nam

Ký kết giữa BKAV và Song Nam

Ký kết giữa BKAV và Song Nam

Ký thỏa thuận giữa BHS và Song Nam

Ký thỏa thuận giữa BHS và Song Nam