close Đăng nhập

Bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên ở Việt Nam đánh giá được chết não

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên chẩn đoán được chết não và lấy đa tạng chuyển đi các bệnh viện khác.

434930992_10219336591963883_8587082528384722285_n.jpg
Ca đánh giá chết não và lấy tạng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Ngày 3/4, PGS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia - cho biết Quảng Ninh đã có bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên chưa ghép tạng đã thực hiện thành công chẩn đoán, hồi sức chết não và hiến mô tạng.

Hiện nay, cả nước có 26 cơ sở ghép tạng được cấp phép, nhưng chỉ có 5 bệnh viện lớn đánh giá được chết não là Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phải đánh giá được chết não, mới lấy được tạng của người hiến, tránh việc có người hiến nhưng cơ sở y tế không đủ điều kiện lấy tạng, trong khi, nguồn tạng hiến luôn thiếu. Vì thế, việc bệnh viện tuyến tỉnh làm được việc này là thành công lớn trong hoạt động ghép tạng của Việt Nam, giúp tăng nguồn tạng hiến, mở đường để các bệnh viện tuyến tỉnh khác nâng cao năng lực chẩn đoán chết não.

434918025_10219336592123887_3357660795188102115_n.jpg
120 y, bác sĩ tham gia lấy tạng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Ca chẩn đoán chết não được Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện ngày 2/4. Người hiến tạng bị chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông, được chẩn đoán chết não, gia đình đã đồng ý hiến tạng. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thành lập Hội đồng chẩn đoán chết não để đánh giá bệnh nhân.

Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia đã điều một ekip đánh giá chết não của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến phối hợp. PGS.TS. Đồng Văn Hệ trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình, để kịp thời hỗ trợ.

Ca phẫu thuật lấy tạng được triển khai ngay trong đêm với sự tham gia của 120 y bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Trong đó, có 60 bác sỹ từ các trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, tham gia lấy tạng.

Các tạng được hiến bao gồm: tim, gan, trong đó gan được chia tách gan phải – gan trái, 2 quả thận, 2 giác mạc. Đến 5h ngày 2/4, tất cả các tạng đã được chuyển tới các bệnh viện, để ghép cho bệnh nhân.

“Đây là lần đầu tiên việc lấy tạng được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh, từ đó chuyển tới nhiều trung tâm ghép tạng trong cả nước” - PGS. Đồng Văn Hệ cho biết.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, đến ngày 3/4, tất cả các tạng được lấy từ người hiến tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đều được ghép thành công, mở ra cơ hội sống mới cho các bệnh nhân.

Y tế

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng


Kiên định đồng hành cùng Bộ Y tế trong những chính sách khó khăn, VietTimes đã chứng minh vai trò của báo chí không chỉ là đưa tin, mà còn là bảo vệ sự thật và lợi ích của người dân.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết BV Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp BV mở rộng năng lực điều trị, triển khai kỹ thuật cao và giải quyết tình trạng quá tải kéo dài.

Bước ngoặt trong điều trị động kinh tại Việt Nam

Bước ngoặt trong điều trị động kinh tại Việt Nam

Việt Nam ước tính có khoảng 710.000 người mắc động kinh, trong đó hơn 200.000 bệnh nhân kháng thuốc. Sự xuất hiện của kỹ thuật SEEG và các tiến bộ phẫu thuật hiện đại đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho những trường hợp vốn bế tắc nhiều năm.