Bệnh viện Bạch Mai có 4 bác sĩ được sinh viên Đại học Y Hà Nội bình chọn là giảng viên yêu thích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố kết quả bình chọn giảng viên yêu thích của sinh viên toàn trường. 7 bác sĩ đang công tác ở các bệnh viện được nhận danh hiệu “Giảng viên thỉnh giảng được sinh viên bình chọn”.

c82d4ecb-1287-454d-a0ee-7f88f6333362.jpg
6 giảng viên được nhận danh hiệu “Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2022-2023"

Trường Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức cho sinh viên toàn trường bình chọn một giảng viên mình yêu thích giảng dạy trong năm học, nhằm tôn vinh các thầy cô có những đóng góp riêng trong đào tạo, đồng thời, khiến các giảng viên phải không ngừng nâng cao kiến thức và có phương pháp sư phạm tốt.

Điều đặc biệt ở đây là các sinh viên mới chính là người “cầm cân nẩy mực’ với danh hiệu của các thầy cô, thông qua các phiếu bình chọn. Đây là năm thứ 13 Trường tiến hành hoạt động này.

Các giảng viên được bình chọn dựa trên 4 tiêu chí: Kiến thức và trình độ chuyên môn của giảng viên; Tác phong sư phạm và phương pháp giảng dạy; Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên; Khả năng khuyến khích được sự sáng tạo và hứng thú trong học tập cho sinh viên.

Mỗi khối sinh viên từ Y1 đến Y6 chọn ra 5 giảng viên có số phiếu sinh viên bình chọn cao nhất. Giảng viên có số phiếu cao nhất theo mỗi khối sinh viên được trao tặng danh hiệu “Giảng viên được sinh viên bình chọn”.

Năm nay, có 6 giảng viên được nhận danh hiệu “Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2022-2023” là cô Phạm Thị Vân Anh (bộ môn Dược lý); thầy Nguyễn Tuấn Hải (bộ môn Tim mạch); thầy Lê Mạnh Thường (bộ môn Giải phẫu); thầy Trần Danh Cường (bộ môn Phụ sản); thầy Bùi Văn Dân (bộ môn Dị ứng - miễn dịch lâm sàng), thầy Nguyễn Quang Bảy (bộ môn Nội tổng hợp).

Bên cạnh đó, năm học 2022-2023 cũng có 7 thầy/cô giảng viên thỉnh giảng của trường, là các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, được nhận danh hiệu “Giảng viên thỉnh giảng được sinh viên bình chọn”, trong đó, có 4 người đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai.

7 “Giảng viên thỉnh giảng được sinh viên bình chọn” gồm: BS. Nghiêm Trung Dũng (Bệnh viện Bạch Mai, giảng môn Nội tổng hợp); BS. Trịnh Tiến Lực (Bệnh viện Bạch Mai, giảng môn thần kinh), PGS.TS. Đỗ Duy Cường (môn Truyền nhiễm) và TS. Đoàn Thu Trà (Bệnh viện Bạch Mai, giảng môn Truyền nhiễm); BS. Nguyễn Minh Đức (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giảng môn ngoại), PGS.TS. Đồng Văn Hệ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giảng môn ngoại), BS. Cầm Bá Thức (Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa).

4f39a9be-3ba4-4d92-b0da-95d84bb21063.jpg
GS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội và GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trao giấy chứng nhận danh hiệu “Giảng viên thỉnh giảng được sinh viên bình chọn” cho TS. Đoàn Thu Trà.

Đặc biệt, đây là năm học thứ 5 liên tiếp, TS. Đoàn Thu Trà được sinh viên bình chọn và được nhận danh hiệu “Giảng viên thỉnh giảng được sinh viên bình chọn”.