Bầu Kiên nằm tù: Vợ đẹp vẫn kiếm 2 triệu USD

Kể từ sau khi bầu Kiên bị bắt, cổ phiếu ACB của vợ chồng bầu Kiên bị phong tỏa nhưng khối tài sản đó vẫn biến động hàng ngày.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đại gia ngân hàng kiếm bộn

Trong 2 phiên cuối tuần qua, hàng loạt đại gia ngân hàng “gặp hạn” khi bị nhà đầu tư quay lưng. Việc nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh đã khéo cả thị trường giảm theo. Tuy nhiên, các phiên giao dịch tăng điểm trước đó đã giúp cổ phiếu ngân hàng duy trì được đà tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc đại gia ngân hàng vẫn kiếm bộn.

Dù có 2 phiên giảm giá nhưng tính chung cả tuần, ACB vẫn tăng 1.100 đồng/CP lên 19.000 đồng/CP. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của ngân hàng ACB tăng 1.036,5 tỷ đồng lên 16.549,6 tỷ đồng.

Kể từ sau khi bầu Kiên bị bắt trong năm 2012, cổ phiếu ACB của vợ chồng bầu Kiên bị phong tỏa. Dù không được giao dịch nhưng khối tài sản đó vẫn biến động hàng ngày nhờ sự biến động của cổ phiếu ACB trên thị trường chứng khoán.

Trong tuần qua, số lượng cổ phiếu ACB do bà Đặng Ngọc Lan, vợ bầu Kiên đứng tên tăng 42,4 tỷ đồng. Bà Lan đang là cổ đông cá nhân lớn nhất tại ngân hàng này. Chỉ đứng sau vợ, bầu Kiên hiện đang có khối tài sản lên tới 605 tỷ đồng sau khi tài khoản của bầu Kiên tăng 35 tỷ đồng.

Bầu Kiên nằm tù: Vợ đẹp vẫn kiếm 2 triệu USD ảnh 1

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB

Vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa là cổ đông của Ngân hàng Á Châu nên khi cổ phiếu ACB thay đổi, tài sản của ông Trần Hùng Huy cũng biến động theo. ACB tăng 1.100 đồng/CP khiến giá trị cổ phiếu của ông Hùng Huy tăng 32 tỷ đồng lên 552 tỷ đồng.

Cũng chịu cảnh bị nhà đầu tư mạnh tay bán ra trong 2 phiên cuối tuần nhưng STB được bù đắp bởi các phiên tăng trước đó. Vì vậy, chốt tuần, STB vẫn tăng 200 đồng/CP lên 16.400 đồng/CP. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của ngân hàng Sacombank tăng 248,5 tỷ đồng.

Là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Sacombank, mỗi khi ACB tăng hay giảm nhẹ, tài sản của đại gia ngân hàng Trần Phát Minh, Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam đều có biến động lớn. Cụ thể, tuần qua, 11 tỷ đồng đã “chảy” vào tài khoản của ông Minh.

11 tỷ đồng cũng là khoản tăng lên trong khối tài sản khổng lồ của một đại gia ngân hàng khác - ông Trầm Trọng Ngân, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phương Nam. Với việc nắm giữ hơn 54,7 triệu cổ phiếu STB, ông Ngân đang sở hữu 897 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Đại gia bất động sản “khởi động”

Tuần qua, 2 phiên cuối tuần là khoảng thời gian cổ phiếu ngân hàng bị nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra thì cổ phiếu bất động sản lại được quan tâm nhiều. Dường như, đại gia bất động sản bắt đầu khởi động cho một mùa ăn nên làm ra.

Trong các cổ phiếu bất động sản, đáng kể nhất là ITA và KBC. Trong phiên cuối tuần, cặp đôi ITA – KBC bùng nổ. 2 cổ phiếu của đại gia Đặng Thành Tâm tăng kịch trần lên tương ứng 5.400 đồng/CP và 13.100 đồng/CP. ITA vươn lên dẫn đầu thanh khoản trên HOSE với 6,3 triệu đơn vị được khớp. KBC khớp 4,63 triệu đơn vị.

Tính chung cả tuần, Cổ phiếu KBC tăng 600 đồng/CP giúp tài sản của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT TCty Phát triển Đô thị Kinh Bắc có thêm 36,2 tỷ đồng. Cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tăng 300 đồng/CP giúp ông Tâm có thêm 5,7 tỷ đồng.

ITA còn giúp bà Đặng Thị Hoàng Yến, chị gái ông Tâm, người đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo giàu thêm 16,3 tỷ đồng. Hiện tại, bà Yến đang có khối tài sản trị giá 293 tỷ đồng.

Tuần qua, cùng với ông Đặng Thành Tâm, bà Đặng Thị Hoàng Yến, nhiều đại gia bất động sản được chứng kiến khối tài sản “sinh sôi nảy nở”. Tuy nhiên, dù đứng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt phải chứng kiến điều ngược lại.

Ông Đạt đã mất 24,1 tỷ đồng khi cổ phiếu PDR giảm 300 đồng/CP xuống 15.600 đồng/CP. Hiện, giá trị cổ phiếu PDR do ông Đạt nắm giữ đang là 1.252 tỷ đồng.

Theo VTC News