Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến vì liên quan đến vụ AIC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 24/1/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến - nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến - nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - về tội “Nhận hối lộ”.

1-1706087805021-1706088038251-417-6625.jpg
Ông Nguyễn Nhân Chiến - nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960, tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Ông Chiến từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh. Ngày 2/12/2021, ông Chiến nghỉ hưu.

Liên quan đến vụ đấu thầu tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can. Cùng với ông Chiến, còn có nhiều người từng là cấp dưới của ông cũng đã bị bắt.

Ngày 19/1, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hạnh Chung - nguyên Giám đốc Sở Y tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, về tội "Nhận hối lộ"; bắt ông Nguyễn Văn Nhường - nguyên Phó Chủ tịch UBND về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".