Bão số 4 đang mạnh lên rất nhanh, giật cấp 14-15

Cơn bão số 4 (bão Mujigae) “hiếm có” đang mạnh lên nhanh, từ cấp 9-10 ngày 2-10 đã tăng lên cấp 11-12 ngày hôm nay 3-10 và còn giật cấp 14-15 vào ngày 4-10 khi đổ bộ vào đất liền.
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Vị trí và dự báo đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 8 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão số 4 (tên quốc tế bão Mujigae) ở vào khoảng 18,8 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoảng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135 km/giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5 m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 7 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối ngày mai (4-10) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ đêm 4-10, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến chiều 2-10 với Ban Chỉ đạo trung ương vềphòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các địa phương để bàn biện pháp ứng phó với bão số 4, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, cho biết đây là cơn bão mạnh, di chuyển với tốc độ rất nhanh và diễn biến rất phức tạp.

Theo nhận định của cơ quan dự báo, hướng bão số 4 di chuyển khá phức tạp và dự kiến đến sáng 5-10 sẽ đổ bộ vào đất liền song vẫn chưa thể xác định khu vực cụ thể.

Theo ông Cường, có 3 dự báo đổ bộ của bão số 4. Thứ nhất, 40% bão sẽ qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó vào tỉnh Quảng Châu. Thứ hai, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão đổ bộ vào Nam đồng bằng Bắc Bộ nước ta nhưng khả năng này rất ít xảy ra. Thứ ba, 50% bão đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng mà trọng tâm là Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 10.

“Vào Quảng Ninh, Hải Phòng là khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Nếu đổ bộ vào Quảng Ninh, bão sẽ gây mưa lớn ở khu vực miền núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ với lượng mưa cả đợt từ 300-400 mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa có thể xấp xỉ 100-200 mm” - ông Cường nói.

Ông Cường cũng đánh giá việc hình thành bão Mujigae là một hiện tượng hiếm có xảy ra trên Biển Đông do áp thấp nhiệt đới đã hình thành bão ngay trên đất liền của đảo Luzon (Philippines) và sau đó vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4.

Theo NLĐ