Bắn xong Su 24, Thổ ngỡ mình là “lửa”, Trung Quốc “hiểu” hòa bình cũng là bành trướng, thưởng tết 2016 không có gì mới

Một loạt những tuyên bố huyền hoặc được lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tung ra, với hy vọng Nga sẽ chùn tay trả đũa vụ bắn rơi Su-24. Học tập "bài" này, Trung Quốc "yêu" hòa bình bằng gia tăng chèn ép láng giềng. Trong nước, dường như thưởng tết sau một năm kinh tế hồi phục cũng không hơn năm trước
Bắn xong Su 24, Thổ ngỡ mình là “lửa”, Trung Quốc “hiểu” hòa bình cũng là bành trướng, thưởng tết 2016 không có gì mới

Thổ Nhĩ Kỳ quyết không xuống thang, tin Nga không dám "báo thù"

Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được cho là xuất phát từ nhận thức rằng Nga sẽ không thể đẩy tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Ngày 27/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Nga đang "đùa với lửa" khi không kích vào các đoàn xe chở dầu và đồ tiếp tế tại khu vực biên giới Syria, nơi các nhóm phiến quân người Turk được Ankara hậu thuẫn đang hoạt động. Ông này cũng quyết không xin lỗi Nga sau vụ bắn rơi chiếc Su-24, vì cho rằng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã "làm đúng chức trách" xem thêm

Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

Tổng thống Nga tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua dầu lậu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, những kẻ đang phải dựa vào nguồn tài chính từ việc bán năng lượng giá rẻ. Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu mà còn chứa cả máu của công dân Nga xem thêm

Lộ bí mật Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay khủng bố ở Syria, 2 nhà báo bị bắt

Hai nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt vì cáo buộc hỗ trợ khủng bố, sau khi họ công bố đoạn video ghi lại hình ảnh tình báo nước này hỗ trợ chuyển vũ khí cho quân nổi dậy ở Syria xem thêm

Nga - Pháp chuẩn bị tấn công IS trên mặt đất

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: Đề xuất của Pháp về việc thành lập ở Syria một lực lượng liên minh quân sự tác chiến mặt đất chống lực lượng khủng bố IS, bao gồm quân đội chính phủ Syria, lực lượng đối lập và người Kurd,  phù hợp với sáng kiến của Nga về lực lượng trực tiếp chống khủng bố xem thêm

Chiếm hai làng, quân đội Syria chuẩn bị tấn công Quraytayn

Theo báo Al-Masdar news, hôm qua ngày 27.11, quân đội Syria và các lực lượng vũ trang địa phương, phát triển những kết quả đạt được từ chiến thắng ở Mheen, bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công giành lại thành phố cổ Quraytayn, nơi tập trung rất đông binh lực của tổ chức khủng bố quốc tế IS xem thêm

Biển Đông: Trung Quốc gây hấn ngay trong thời điếm nóng

Mỹ muốn xây dựng một khu vực hòa bình ở Biển Đông, khác với Trung Quốc chỉ nói miệng chứ không làm, Tiến sĩ Patrick Cronin, một chuyên gia về an ninh của Mỹ nhận định.

Vừa qua, các tàu chiến Trung Quốc đã có hành động vây ép, chĩa súng vào tàu tiếp tế Việt Nam trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hành động này cho thấy, Trung Quốc luôn thể hiện sự hung hăng, không tuân thủ các quy tắc hành xử trên biển, ngay cả trong giai đoạn họ né tránh, không thừa nhận các kết quả từ phiên tòa quốc tế trong vụ kiện với Philippines xem thêm

Quân đội Trung Quốc bành trướng hoạt động ở nước ngoài, cải tổ PLA

Theo hãng tin Bloomberg, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) được cải tổ mạnh vì ông Tập Cận Bình cần quân đội Trung Quốc bành trướng hoạt động ở nước ngoài. 

Hồi tháng 5, TQ chính thức công bố việc quân đội Trung Quốc bành trướng hoạt động ở nước ngoài và nói PLA sẽ “tự thích ứng với các nhiệm vụ ở những vùng khác nhau”, trong khi hải quân (PLAN) sẽ chú trọng hoạt động bảo vệ ở các vùng biển xa” xem thêm

Thưởng tết sẽ bằng hoặc cao hơn năm 2015

Đó là dự báo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân. Theo ông Huân, năm nay kinh tế VN khởi sắc, GDP tăng, tiền lương và thu nhập của khối doanh nghiệp cơ bản ổn định...xem thêm

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Việt Nam không bao giờ cấm mạng xã hội'

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tái khẳng định quan điểm Việt Nam không thể cấm và cũng không bao giờ có chủ trương cấm Internet hay mạng xã hội xem thêm

Sắp về hưu, lãnh đạo rồng rắn xuất ngoại... học làm xổ số

Một đoàn cán bộ gồm nhiều lãnh đạo sắp nghỉ hưu của tỉnh Bình Phước vừa có quyết định của UBND tỉnh này cử đi Canada để “tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số” xem thêm

Viettimes tổng hợp