close Đăng nhập

Bản tin TTCK ngày 28/11: Chờ đợi các thông tin thoái vốn

VietTimes – Chỉ số VN-Index dao động bất thường trong phiên do các cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến trái chiều. Điểm nhấn thị trường thuộc về hai mã cổ phiếu là DIG và VPI.
Cổ phiếu trụ phân hóa khiến VN-Index chịu nhiều rung lắc (Nguồn: mindonthemarket)
Cổ phiếu trụ phân hóa khiến VN-Index chịu nhiều rung lắc (Nguồn: mindonthemarket)

Kết thúc phiên 28/11/2017, chỉ số VN-In­­dex đóng cửa ở mức 936,82 điểm, giảm 1,79 điểm (-0,19%); chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 930,73 điểm, giảm 0,17 điểm (-0,02%); chỉ số VNXAllshare đóng cửa ở mức 1.339,60 điểm, giảm 0,58 điểm (-0,04%); chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 111,57 điểm, giảm 0,46 điểm (-0,41%), chỉ số UPCOM-Index đóng cửa ở mức 54,12 điểm, giảm 0,09 điểm (-0,17%).

Giá trị giao dịch có sự đột biến rõ rệt trên sàn HSX, trong khi giao dịch trên sàn HNX tỏ ra yếu hơn so với phiên trước, nguyên nhân là do giao dịch khủng từ mã cổ phiếu DIG (Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng).

Cụ thể, trên sàn HOSE ghi nhận 126 mã tăng, 195 mã tham chiếu và giảm điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt 200,35 triệu cổ phiếu, tương đương với 5.448,28 tỷ đồng. Trong đó, mã cổ phiếu DIG ghi nhận giao dịch khủng khi tổng khối lượng khớp lệnh đạt 128,44 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại mua 56,4 triệu cổ phiếu, đóng cửa ở mức giá trần là 19.250 đồng/cổ phiếu.

Được biết, thị giá cổ phiếu DIG bắt đầu bứt phá từ sau khi Bộ Xây dựng thông báo bán hết 118,3 triệu cổ phiếu DIG tương đương với 49,65% vốn điều lệ tại mức giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu. Rất có thể giao dịch khủng hôm nay xuất phát từ hoạt động thoái vốn của Bộ Xây dựng, dự kiến số tiền thu về có thể tới 2.277 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, ghi nhận 67 mã tăng, 180 mã tham chiếu và giảm điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt 52,84 triệu cổ phiếu, tương đương với 678,51 tỷ đồng. Hôm nay, sàn HNX cũng chào đón 160 triệu cổ phiếu của tân binh mới là CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (HNX: VPI), đóng cửa với mức giá trần 35.800 đồng/cổ phiếu.

Sự phân hóa mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến cho chỉ số VN-Index hôm nay rung lắc khá mạnh. Cổ phiếu VIC vẫn đóng vai trò là trụ đỡ cho chỉ số  trong phiên sáng khi có mức tăng điểm tốt 2% ngay từ đầu phiên. Diễn biến khó đoán của cổ phiếu SAB cũng là một trong nguyên nhân gây nhiễu, khiến chỉ số bị dao động mạnh.

Về cuối phiên, các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa tăng giảm trái chiều, cụ thể, một số mã cổ phiếu tăng điểm như: SAB (+5,6%), MSN (+2,9%), VJC (+2,6%), VCB (+0,6%), ROS (+0,7%), VIC (+0,3%); trong khi một số mã giảm điểm như: GAS (-1,6%), VRE (-2,5%), CTG (-1,3%), PLX (-1,5%), BID (-0,8%).

Các mã nhóm ngành chứng khoán cũng tỏ ra suy yếu như: SSI, VND (-0,2%), MBS (-4,3%), SHS (-2,5%).

Các mã cổ phiếu thị giá vừa và nhỏ cũng giao dịch kém nhiệt như phiên hôm trước: HBC (-0,2%), DXG (-1,2%), LDG (-3,2%), FLC (-1,3%). Một số cổ phiếu có tính đầu cơ tăng trần nhưng không có khối lượng quá đột biến như: HAI, AMD.

Các mã cổ phiếu trong danh mục SCIC thoái vốn đến cuối năm 2017 giao dịch không có nhiều đột biến như: FPT (-1,2%), VCG (-1,9%), BMP (+1,0%), NTP (+0,2%) , DMC (+0,4%). Đáng chú ý, SCIC đã công bố mức giá khởi điểm cho phiên đấu giá cổ phiếu VCG (Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex) ở mức 25.600 đồng/cổ phiếu. 

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 1.202,29 tỷ đồng, tập trung vào các mã VNM (+27,13 tỷ đồng), DIG (+1.085,71 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 25,21 tỷ đồng, tập trung vào các mã VGC (+11,51 tỷ đồng), PVS (+13,96 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch đạt 9.983 hợp đồng, tương đương với giá trị 944,94 tỷ đồng. Trong đó, hợp đồng VN30F1712 được giao dịch nhiều nhất với 9.158 hợp đồng, đóng cửa ở mức 946,5 điểm. Hợp đồng VN30F1801 giao dịch với 497 hợp đồng, đóng cửa ở mức 951 điểm.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.