close Đăng nhập

Bản tin TTCK ngày 20/11/2017: VN-Index tăng điểm chóng mặt, chinh phục ngưỡng 900 điểm

VietTimes -- Bộ đôi cổ phiếu VIC, VRE tăng kịch trần ngay từ đầu phiên đã tạo đà tâm lý cho nhà đầu tư trên thị trường. Chỉ số VN-Index đã tăng 12,86 điểm và chinh phục ngưỡng cản 900 điểm khá dễ dàng. 
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Kết thúc phiên 20/11/2017, chỉ số VN-In­­dex đóng cửa ở mức 903,55 điểm, tăng 12,86 điểm (+1,44%); chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 899,31 điểm, tăng 11,9 điểm (+ 1,34%); chỉ số VNXAllshare đóng cửa ở mức 1296,48 điểm, tăng 13,62 điểm (+1,06%); chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 108,11 điểm, giảm 0,2 điểm (-0,18%), chỉ số UPCOM-Index đóng cửa ở mức 53,32 điểm, tăng 0,34 điểm (+ 0,64%).

Mặc dù có sự tăng điểm mạnh về chỉ số nhưng thanh khoản thị trường hôm nay không có sự đột biến so với phiên trước. Trên sàn HOSE ghi nhận 143 mã tăng, 186 mã tham chiếu và giảm điểm; tổng khối lượng giao dịch đạt 175,97 triệu cổ phiếu, tương đương với 5.664,80 tỷ đồng. Trên sàn HNX ghi nhận 83 mã tăng, 159 mã tham chiếu và giảm điểm; khối lượng giao dịch đạt 42,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 634,905 tỷ đồng.

Khởi đầu phiên, chỉ số VN-Index đã có sự tăng điểm tốt nhờ bộ đôi cổ phiếu VIC và VRE tăng kịch trần, sự hưng phấn đã nhanh chóng lan tỏa ra các mã cổ phiếu trụ cột khác và toàn thị trường. Đến cuối phiên chiều, dòng tiền mới thực sự đổ mạnh vào thị trường, đà tăng tiếp tục được giữ vững cho đến khi kết thúc phiên, chỉ số VN-Index chinh phục cột mốc 900 điểm khá dễ dàng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự tăng điểm tốt như: VIC (+6,9%), VRE (+7,0%), VNM (+2,1%), VCB (+1,4%), CTG (+1,0%), FPT (+2,1%), GAS (+3,1%).

Nhóm cổ phiếu SCIC thoái vốn cuối năm 2017 có diễn biến trái chiều, cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý là BMP (+6,3%) và FPT (+2,1%)

Cổ phiếu nhóm ngành sắt, thép tiếp tục giảm, hai cổ phiếu đầu ngành là HPG giảm 800 đồng/cổ phiếu (-2,1%), HSG giảm 450 đồng/cổ phiếu (-1,9%).

Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng ngoại trừ VIC có sự tăng giá mạnh, một số cái tên tiêu biểu cũng giảm hoặc chững giá như: HBC (-2,9%), DXG (-0,5%), CTD (-1,5%).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ sau khi có được sự hưng phấn đầu phiên đã nhanh chóng suy yếu như: HAI, HAR, FLC, …

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HSX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 63,46 tỷ đồng, trong đó tập trung giao dịch các mã VNM VRE, REE . Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5,37 tỷ đồng, tập trung vào các mã VGC, PVS.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tổng số lượng giao dịch toàn thị trường đạt 11.055 hợp đồng, tương đương với giá trị 1.011 tỷ đồng, giá đóng cửa các hợp đồng cũng có sự chênh lệch khá lớn với điểm số thị trường cơ sở (VN30 – Index). Hợp đồng VN30F1712 được giao dịch nhiều nhất khi khớp lệnh 13.311 hợp đồng, đóng cửa ở mức 930 điểm; tiếp đến là hợp đồng VN30F1801 khi khớp lệnh 522 hợp đồng, đóng cửa ở mức 945 điểm.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.