Dự báo nước Mỹ năm 2019: một nền chính trị bất ổn và kinh thế suy thoái:

Bài 2: Suy thoái kinh tế Mỹ là điều khó tránh khỏi?

VietTimes -- Theo nhận định của phần lớn các chuyên gia phân tích kinh tế Mỹ, năm 2019, suy thoái kinh tế Mỹ là điều khó tránh. Trong cuộc khảo sát do Đại học Duke tiến hành, chỉ 18% các nhà tài chính nghĩ rằng, sẽ không có suy thoái trước năm 2020.
Phần lớn các chuyên gia phân tích kinh tế Mỹ, năm 2019, suy thoái kinh tế Mỹ là điều khó tránh.
Phần lớn các chuyên gia phân tích kinh tế Mỹ, năm 2019, suy thoái kinh tế Mỹ là điều khó tránh.

Chủ đề chính thứ hai của năm tới là kinh tế. Gần một nửa (48,6%) giám đốc tài chính của các tập đoàn lớn Mỹ bày tỏ sự lo ngại, rằng suy thoái sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2019. Cuối 2018, một cuộc khảo sát do Đại học Duke tiến hành cho thấy, phần lớn (82%) các nhà điều hành tài chính doanh nghiệp coi suy thoái là không thể tránh khỏi, nếu không diễn ra năm 2019, thì sẽ vào năm 2020.Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về khởi đầu của sự kết thúc chu trình phục hồi kinh tế, diễn ra trong gần một thập kỷ, là việc các chỉ số thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh vào cuối năm 2018. Cuộc họp tháng 12/2018 của lãnh đạo các cơ quan quản lý Cục Dự trữ Liên bang (FED) Mỹ, đã chứng thực rằng, việc các nhà môi giới chứng khoán Phố Wall tỏ ra lo lắng không hề vô cớ.

Gần một nửa (48,6%) giám đốc tài chính của các tập đoàn lớn Mỹ bày tỏ sự lo ngại, rằng suy thoái sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2019.
Gần một nửa (48,6%) giám đốc tài chính của các tập đoàn lớn Mỹ bày tỏ sự lo ngại, rằng suy thoái sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2019.  

Trong năm 2018, lãi suất chiết khấu cơ bản đã được nâng thêm (0.25%) lần thứ tư, và trong năm 2019, dự kiến sẽ chỉ có hai đợt tăng lãi suất chiết khấu. Động thái điều chỉnh tăng lãi suất có phần thận trọng hơn dự kiến của FED là một chỉ dấu cho thấy nền kinh tế Mỹ chưa thực sự khỏe lại và nó ít nhiều vẫn cần được kích thích tăng trưởng bằng “tiền rẻ” (lãi suất chiết khấu thấp).

Mặc dù rất thận trọng, nhưng FED vẫn phải dự đoán việc giảm tốc phát triển kinh tế Mỹ. Dự kiến năm 2018, GDP Mỹ sẽ tăng trưởng 3%, và năm 2019 tăng trưởng GDP sẽ là 2,3%. Đồng thời, tăng trưởng GDP sẽ chỉ còn là 2% vào năm 2020 (nhiều nhà kinh tế thậm chí còn tin rằng, sẽ có tăng trưởng âm- suy thoái).

Việc sụt giảm tốc độ tăng trưởng, theo đánh giá của các chuyên gia FED, liên quan khá nhiều đến những thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do Trump phát động. Khảo sát đã được đề cập đến ở trên của Đại học Duke cho thấy, các nhà lãnh đạo tài chính chủ chốt của 212 tập đoàn hàng đầu tỏ ra bi quan về triển vọng lợi nhuận trong năm 2019, dành cho các tập đoàn của họ. Nếu vào 09/2018, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là 13%, thì năm 2019 dự kiến tốc độ này sẽ chỉ là 4,5%. Đồng thời, người ta cũng dự kiến việc sụt giảm nhịp độ tăng trưởng thu nhập, tăng trưởng đầu tư và mở rộng các tập đoàn, cũng như một vài chỉ số khác đặc trưng cho hoạt động công ty.

Tháng 12/2018, Công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global ước tính khả năng suy thoái kinh tế năm 2019 ở mức 15-20%. Trong khi hồi 08/2018, Cty này đã đưa ra ước tính thấp hơn: từ 10% đến 15%. Tập đoàn JPMorgan Chase Banking Corp đã nâng dự báo của mình về khả năng suy thoái kinh tế Mỹ năm 2019 từ 25% (09/2018) lên 36% (12/2018).

Nhìn chung, theo nhận định của phần lớn các chuyên gia phân tích kinh tế Mỹ, năm 2019, suy thoái kinh tế Mỹ là điều khó tránh. Trong cuộc khảo sát do Đại học Duke tiến hành, chỉ 18% các nhà tài chính nghĩ rằng, sẽ không có suy thoái trước năm 2020.

Trong khi đó, không chỉ ở Mỹ, mà còn ở các nước Phương Tây phát triển khác, mọi thứ đang không phải đều tốt. Ở Châu Âu, sau cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp là sự bất ổn của kinh tế Ý, tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều, do quy mô lớn của nền kinh tế Ý (thứ tư ở EU).

Tháng 12/2018, Công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global ước tính khả năng suy thoái kinh tế năm 2019 ở mức 15-20%.
Tháng 12/2018, Công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global ước tính khả năng suy thoái kinh tế năm 2019 ở mức 15-20%. 

Có thể nói, bối cảnh chung trên toàn thế giới không làm chúng ta thêm lạc quan. Hiện nay quá trình Brexit đang bế tắc vì những bất đồng, vẫn không rõ Vương quốc Anh sẽ ly dị EU ra sao? Paris đã thực sự bùng nổ hồi tháng 12/2018, những tổn thất từ các cuộc bạo loạn là rất lớn, và hiện vẫn có nhiều lo ngại rằng, điều này có thể lặp lại.

Nhật Bản đang kích thích nền kinh tế của mình, giữ không để kinh tế quay trở lại suy thoái, bằng những khoản đầu tư khổng lồ. Danh mục cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang nắm giữ đã lớn đến mức vượt quá GDP nước Nhật . Nếu BoJ "xả hàng", Nhật Bản có thể sẽ trở lại suy thoái. Còn nếu Chính phủ Nhật tiếp tục kích thích kinh tế bằng đầu tư, nền kinh tế có nguy cơ khủng hoảng lạm phát. Nghĩa là làm kiểu nào cũng dở./.