Bà Pelosi kết thúc chuyến thăm Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã kết thúc chuyến thăm gây tranh cãi kéo dài 19 tiếng tại Đài Loan; chiếc chuyên cơ chở bà đã cất cánh lúc 18 giờ chiều để tới Hàn Quốc trong hành trình công du châu Á.
Bà Pelosi lên máy bay rời sân bay Tùng Sơm, Đài Bắc (Ảnh: Guancha).
Bà Pelosi lên máy bay rời sân bay Tùng Sơm, Đài Bắc (Ảnh: Guancha).

Truyền thông Đài Loan LTN cho biết, ông Ngô Chiêu Nhiếp, người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Đài Loan và và Giám đốc Hiệp hội Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) Sandra Oudkirk đã đến sân bay Tùng Sơn để tiễn bà Nancy Pelosi và đoàn. Trước khi lên máy bay, bà Pelosi đã dành hơn 20 phút để chụp ảnh lưu niệm với mọi người bao gồm cả nhân viên đường băng và hậu cần mặt đất.

Sau khi phái đoàn của Pelosi đến Đài Loan lúc 22h44’ tối qua và nghỉ ngơi, thì lịch trình hôm nay đã kín chỗ. Sự kiện công khai đầu tiên của bà Pelosi là đến thăm Viện Lập pháp. Do Viện trưởng Lập pháp Du Tích Khôn đang bị bệnh không thể đón tiếp, nên Phó Viện trưởng Lập pháp Thái Kỳ Xương đã thay mặt tiếp đoàn, ông Du Tích Khôn đã chào bà qua video.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tiếp phái đoàn lúc 10 giờ sáng và trao tặng bà Pelosi Huân chương Khanh Vân hạng Đặc biệt. Bà Thái Anh Văn khẳng định bà Pelosi là "người bạn kiên định nhất" của Đài Loan. Sau cuộc hội đàm kín với bà Pelosi cùng phái đoàn, bà Thái Anh Văn đã tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn tại khách sạn Đài Bắc vào buổi trưa, các quan chức an ninh quốc gia và nhân sĩ giới kinh doanh đã được mời tham dự. Ông Trương Trung Mưu, nhà sáng lập Tập đoàn chế tạo chip bán dẫn Đài Loan TSMC cũng đã được mời dự tiệc.

Chuyên cơ chở bà Pelosi bay qua Tháp 101 Đài Bắc sau khi cất cánh ở sân bay Tùng Sơn (Ảnh: LTN).

Chuyên cơ chở bà Pelosi bay qua Tháp 101 Đài Bắc sau khi cất cánh ở sân bay Tùng Sơn (Ảnh: LTN).

Hành trình cuối cùng của phái đoàn bà Pelosi là đến thăm Công viên Nhân quyền Cảnh Mỹ lúc 14h40’ chiều.

Tin cho biết, trong thời gian ở Đài Loan, bà Pelosi cũng đã hội đàm với Chủ tịch Tập đoàn TSMC Lưu Đức Âm để trao đổi quan điểm về "Đạo luật Chip" vừa được Mỹ thông qua.

Ngày 3/8, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách "một Trung Quốc" và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Liên quan đến chuyến thăm của bà Pelosi, chiều ngày 3/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ: Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội), Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Mặt trận), Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc Vụ viện , và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngay đêm qua đã đưa ra tuyên bố hoặc bài phát biểu lên án chuyến thăm. Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong đã triệu tập ông William Burns, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, và Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đã nghiêm khắc giao thiệp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Sáng 3/8, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã ra tuyên bố về vấn đề này. Ông nói: “Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Mỹ và thế lực ly khai ‘Đài Loan độc lập’ sẽ phải chịu mọi hậu quả sinh ra từ chuyến thăm này. Chúng tôi đã nói là làm”.