Apple vẫn muốn sản xuất iPhone ở nước ngoài

Apple không nói thẳng rằng mình vẫn sẽ sản xuất các sản phẩm ở nước ngoài, nhưng phát biểu mới nhất cho thấy hãng không muốn dời nhà máy về Mỹ theo chính sách của Donald Trump.
Apple có thể vẫn sẽ sản xuất iPhone ở nước ngoài để tiết kiệm chi phí.
Apple có thể vẫn sẽ sản xuất iPhone ở nước ngoài để tiết kiệm chi phí.

Trong chiến dịch tranh cử, một trong những chính sách của Donald Trump là thúc đẩy tạo công ăn việc làm bằng cách yêu cầu các công ty Mỹ sản xuất sản phẩm trong nước thay vì nhờ gia công ở nước ngoài. Khi lên làm Tổng thống, dù chưa nhắc đến nhưng nhiều người tin rằng Trump sẽ sớm đưa ra các quyết định về vấn đề trên.

Là một công ty chuyên thuê gia công iPhone, iPad... ở Trung Quốc, hẳn nhiên Apple đang quan tâm đến chính sách của Trump. Trong phát biểu mới nhất tại hội nghị Goldman Sachs, Luca Maestri, Giám đốc tài chính của Apple tuy không nói thẳng nhưng ngụ ý sẽ không đưa nhà máy về Mỹ.

"Trên thực tế, chúng tôi đang đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Mỹ trong một thập kỷ qua. Chúng tôi đang đầu tư tại Mỹ, tạo công ăn việc làm cho khoảng 2 triệu người trong 10 năm, từ các cửa hàng bán lẻ, trung tâm tư vấn lẫn nhà phân phối", Maestri phát biểu.

Câu trả lời này không đi thẳng vào vấn đề, nhưng có thể thấy rằng Apple không muốn về Mỹ và tìm cách để sản xuất thiết bị ở Trung Quốc càng lâu càng tốt. Ngụ ý của hãng là, Apple đã tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, và không cần phải dời nhà máy về nước vẫn có thể làm được điều đó.

Mặc dù vậy, Giám đốc tài chính của Apple vẫn để ngỏ khả năng sản xuất iPhone tại Mỹ. "Thật khó để dự đoán mọi thứ ở thời điểm này, vì chính quyền ông Trump chưa có hành động nào khuyến khích công ty Mỹ sản xuất tại Mỹ", Maestri nói.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh chính sách về thuế biên giới của Trump sẽ khiến người dùng là người chịu thiệt nhất. "Chính quyền cho rằng thuế biên giới sẽ tốt cho nền kinh tế Mỹ, nhưng tôi e ngại nó sẽ là gánh nặng cho người dùng cuối", ông Maestri nói thêm.

Hiện tại, bên cạnh nhà máy Trung Quốc, Apple nỗ lực liên hệ để sản xuất thiết bị tại Ấn Độ. Công ty Mỹ cũng có một số động thái mới cho thấy hãng đang chú trọng hơn vào thị trường này, khi doanh số bán hàng tại Trung Quốc đang bị suy giảm mạnh.

Bên trong nhà máy sản xuất iPhone:

 Bên trong nhà máy sản xuất iPad:

 

Theo VnExpress