Ấn tượng tiền vệ phải Sumareh của ĐT Malaysia

VietTimes -- Do chấn thương háng nên khả năng ra sân của cầu thủ nhập tịch Sumareh (13) của Malaysia vẫn còn bỏ ngỏ. Đây là tin buồn cho HLV Tan vì cầu thủ người Gambia đang tiến bộ khá nhanh tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, đã cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn của mình.
cầu thủ sinh ra tại Gambia này là người làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Ảnh FAM.
cầu thủ sinh ra tại Gambia này là người làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Ảnh FAM.

Trong 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong thì tiền vệ cánh phải số 13 Mohamadou Sumareh được coi là nguy hiểm và ấn tượng nhất.

Đầu tiên phải nói rằng cầu thủ sinh ra tại Gambia này là người làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Trước giờ, muốn trở thành cầu thủ nhập tịch phải có quãng thời gian 5 năm sinh sống và chơi bóng ở Malaysia.

Sửa quy định vì Sumareh

Nhưng chứng kiến Mohamadou Sumareh thi đấu trong màu áo Pahang, trong khi ĐT quốc gia thiếu tiền vệ có lối chơi xông xáo, FAM chủ động sửa quy định rút ngắn thời hạn quy định xuống còn 1 năm. 

Tại AFF Cup 2018, Văn Hậu đã làm tốt nhiệm vụ kèm Mohamadou Sumareh. Ảnh FAM

Tại AFF Cup 2018, Văn Hậu đã làm tốt nhiệm vụ kèm Mohamadou Sumareh. Ảnh FAM

Anh chính thức đi vào lịch sử bóng đá Malaysia với tư cách là cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi vào đội tuyển. Trước đó, "Harimau Malaya" chưa từng có tiền lệ triệu tập một cầu thủ không có dòng máu hoặc không sinh ra ở Malaysia.

Tháng 10 năm 2018, ngay trong ngày ra mắt ĐT Malaysia, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh đã lập một cú đúp giúp đội bóng này thắng chủ nhà Sri Lanka 4-1 trong trận giao hữu chuẩn bị AFF Cup 2018. Vài ngày sau, anh tiếp tục có bàn thắng ấn định tỷ số trong chiến thắng 3-0 trận gặp Maldives.

Nhưng tại AFF Cup 2018, Sumareh phải chấn thương gân kheo ngay trong trận thắng mở màn trước Campuchia. Với thể lực không đạt điều kiện tốt nhất, Sumareh đá 7 trận tại AFF Cup 2018 nhưng không ghi được bàn thắng nào. Nhưng dù sao, người ta vẫn phải thừa nhận Sumareh đang có những phẩm chất của 1 tiền vệ cánh với nền tảng thể lực, khả năng càn lướt.

Sở trường của ngôi sao người Gambia vốn là tiền vệ cánh phải, nhưng anh có thể đá tốt cả cánh trái khi cần. Đặc biệt cầu thủ số 13 này rất mạnh trong việc phá lối chơi của đối phương, anh đã làm “tắt điện” tiền đạo trẻ S. Jaided trong cả 2 lượt trận Malaysia đối đầu với Thái Lan. Ở trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, nếu anh có thể dứt điểm chính xác hơn trong tích tắc, đội chủ nhà đã có thể mở tỷ số từ rất sớm.

Đồng thời gây khá nhiều khó khăn cho Văn Đức, Văn Hậu trong cả 2 lượt trận chung kết đi-về AFF Cup 2018. Có thể nói, duy nhất khi đối đầu với ĐT Việt Nam tại giải đấu này thì cầu thủ sinh năm 1994 này mới không phát huy được hết thế mạnh.

Nhanh hơn, tinh tế hơn

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, sau 4 trận đấu Sumareh đã có 3 bàn thắng. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong 1 trận đấu chính thức trước Timor-Leste, tiền vệ Sumareh đã có cú đúp bàn thắng trong trận lội ngược dòng thắng chủ nhà Indonesia 3-2.

Ấn tượng tiền vệ phải Sumareh của ĐT Malaysia ảnh 2

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, sau 4 trận đấu Sumareh đã có 3 bàn thắng. Ảnh FAM

Điều khác biệt so với 3 trận đấu tại AFF Cup 2018, với sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Matthew Davies đá hậu vệ phải, Sumareh ít phải lùi sâu về tham gia phòng ngự hơn. Đến nay, quan sát Sumareh thi đấu với Indonesia các nhà chuyên môn đều cho rằng cầu thủ này đã có những quả tạt chính xác hơn.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Indonesia, cầu thủ số 13 này đã bức tốc khoảng 30m và xỉa bóng tinh tế vào góc xa khung thành chủ nhà. Đây sẽ là lời cảnh tính cho Văn Hậu và Quế Ngọc Hải trong trận đấu sắp tới. Các chuyên gia “chống tây” cần phải không cho số 13 này bức tốc, bởi với những sải chân dài của cầu thủ gốc Phi cao 1,79m, nền tảng thể lực vượt trội rất khó để chúng ta đua kịp.

Vẫn trong trận đấu trên chảo lửa Bung Karno (Jakarta) đến phút bù giờ 90+7, thể lực của cầu thủ này vẫn còn sung sức nên Sumareh đã đè trung vệ chủ nhà, đón đường chuyền của đồng đội ghi bàn thắng thứ 3. Việc phân phối thể lực như thế nào cho các cầu thủ Việt Nam thi đấu ở hàng lanh cánh trái cần phải được ông Park tính kỹ.

Chắc chắn đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ phải chỉ đạo hàng phòng thủ bọc lót cho nhau để hạn chế  đối phương dùng sức xuyên phá cánh. Thậm chí, các tuyển thủ của chúng ta cần chủ động phạm lỗi chiến thuật như các lần đối đầu trước đây.

Khá nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ lo lắng, nếu như  ông Park bố trí Quang Hải, Văn Hậu cùng ra sân thi đấu nơi cánh này. Nếu như Văn Hậu có quá ít thời gian để lắp ghép đội hình thì Quang Hải đang có dấu hiệu quá tải sau chuyển bay dài từ Bình Nhưỡng (Triều Tiên) về Hà Nội.