close Đăng nhập

AI bùng nổ, Nvidia trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 4 nghìn tỷ USD

VietTimes - Trong phiên giao dịch hôm 9/7, cổ phiếu của nhà thiết kế chip hàng đầu Nvidia tăng tới 2,8%, chạm mức kỷ lục 164,42 USD.

Nvidia vượt mặt Apple và Microsoft trở thành công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất - 4.000 tỷ USD. Ảnh: SCMP.
Nvidia vượt mặt Apple và Microsoft trở thành công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất - 4.000 tỷ USD. Ảnh: SCMP.

Nvidia vừa trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD, củng cố vị thế là một trong những cổ phiếu được Phố Wall ưa chuộng nhất.

Trong phiên giao dịch hôm 9/7, cổ phiếu của nhà thiết kế chip hàng đầu này tăng tới 2,8%, chạm mức kỷ lục 164,42 USD cán mốc 4.000 tỷ USD.

Đà tăng mạnh mẽ này phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), khi các chip hiệu suất cao của Nvidia đang trở thành “xương sống” cho toàn bộ ngành.

“Điều này cho thấy các công ty đang dồn nguồn lực vào AI – đây gần như là tương lai của công nghệ”, Robert Pavlik, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth (New York), nhận định.

Nvidia lần đầu đạt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD vào tháng 6/2023 và chỉ mất khoảng một năm để tăng gấp ba lần, nhanh hơn cả Apple và Microsoft – hai công ty Mỹ duy nhất có vốn hóa vượt 3.000 tỷ USD.

Hiện tại, Microsoft là công ty có giá trị lớn thứ hai nước Mỹ với 3.740 tỷ USD, cổ phiếu tăng 1,4% lên 503,51 USD trong phiên giao dịch vừa qua. Được biết, Apple chiếm khoảng 7% chỉ số S&P 500, Microsoft chiếm 6%, còn riêng Nvidia hiện chiếm 7,3%.

Sự lạc quan xung quanh khả năng các đối tác thương mại đạt được thỏa thuận với Mỹ đã tiếp thêm động lực cho cổ phiếu Nvidia, giữa bối cảnh chỉ số S&P 500 vừa đạt đỉnh lịch sử.

Cổ phiếu Nvidia cũng phục hồi khoảng 74% kể từ mức đáy hồi tháng 4, thời điểm thị trường toàn cầu lao đao vì đòn thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Theo dữ liệu của LSEG, vốn hóa thị trường của Nvidia hiện vượt tổng giá trị các công ty niêm yết công khai tại Vương quốc Anh và thậm chí cao hơn tổng giá trị thị trường chứng khoán Canada và Mexico cộng lại.

Tuy nhiên, Nvidia cũng không tránh khỏi các cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Advanced Micro Devices (AMD) và các đối thủ khác đang nỗ lực giành thị phần bằng cách bán các bộ xử lý AI với giá rẻ hơn. Đồng thời, các khách hàng lớn như Amazon, Microsoft và Alphabet cũng đang chịu áp lực từ nhà đầu tư nhằm kiểm soát chi tiêu vào AI, sau thời gian đầu tư ồ ạt để thiết lập hạ tầng điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn.

Trong quý đầu năm, Nvidia ghi nhận tổng doanh thu 44,1 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự kiến doanh thu quý II đạt khoảng 45 tỷ USD và sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày 27/8 tới.

Ngoài ra, Nvidia đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng các siêu máy tính AI mới, trong đó có dự án tại Đài Loan do chính CEO Jensen Huang công bố gần đây, nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chip AI – vốn là trái tim của các ứng dụng học máy tiên tiến nhất.

Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 22%, vượt mức tăng gần 15% của chỉ số bán dẫn Philadelphia SE. Đợt tăng giá mạnh mẽ này diễn ra bất chấp cú sốc hồi đầu năm khi DeepSeek (Trung Quốc) ra mắt mô hình AI giá rẻ, làm lung lay niềm tin của thị trường về triển vọng dài hạn của các công ty chip Mỹ.

Tuy nhiên, với năng lực sản xuất chip AI tiên tiến, mạng lưới khách hàng toàn cầu và tốc độ đổi mới nhanh, Nvidia vẫn đang củng cố vị thế không thể thay thế trong hệ sinh thái AI toàn cầu, bất chấp cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc và các hãng chip đối thủ khác.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3317593/nvidia-becomes-first-company-clinch-us4-trillion-market-value-driven-ai-growth?module=top_story&pgtype=section

Khoa học - Công nghệ

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

Sau khi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), TS David Nghiêm - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) - đã trình đề án chiến lược phát triển ngành công nghệ ăng ten tại Việt Nam. Trước khi trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc hợp tác trong thời gian tới, ông đã chia sẻ với VietTimes về kế hoạch cụ thể của TMA tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.