Trước thông tin, Tập đoàn Aeon sẽ xây đại siêu thị 200 triệu USD tại khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội ông Yukio Konishi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam đã bác bỏ thông tin trên.
Ông Yukio Konishi cho biết, hiện nay, tập đoàn vẫn đang đi gặp gỡ các đối tác và khảo sát đất ở nhiều vị trí khác nhau (Nam Thăng Long cũng là một trong những nơi được khảo sát).
Ngày 26/2, ông Yukio Konishi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam cho biết, trong mấy ngày gần đây có thông tin cho rằng AEeon – Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản công bố kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại với vốn đầu tư 200 triệu USD tại khu công nghiệp Nam Thăng Long (Hà Nội). Tuy nhiên, theo ông Yukio Konishi thực tế không phải như vậy.
"Cho đến bây giờ, chưa có thông tin chính thức về vị trí của dự án thứ hai tại Hà Nội. Lãnh đạo Tập đoàn Aeon tại Nhật Bản và Việt Nam cũng chưa hề có quyết định lẫn phát ngôn chính thức về dự án này. Do đó, thông tin Aeon sẽ xây trung tâm thương mại thứ hai ở Hà Nội tại Nam Thăng Long là chưa chính xác", ông Yukio Konishi cho hay.
Trước đó, có thông tin cho rằng, Aeon - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản đã khảo sát để xây dựng đại siêu thị Aeon Mall tại khu đất hỗn hợp thuộc Khu công nghiệp Nam Thăng Long (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thông tin từ buổi làm việc trên cho biết, dự án đại siêu thị Aeon Mall thứ hai tại Hà Nội có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 triệu USD, tương đương 4.500 tỷ đồng.
Được biết, tháng 11/2015, Aeon đã chính thức cắt băng khánh thành đại siêu thị Aeon Mall Long Biên (Quận Long Biên, Hà Nội).
Aeon Mall Long Biên là trung tâm thương mại thứ 3 tại Việt Nam của Aeon, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 200 triệu USD. Dự án có diện tích xây dựng 9,6 ha và diện tích sàn 12 ha được xây dựng trên 4 tầng nổi.
Danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP Hà Nội khóa XVII vừa được công bố ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt lãnh đạo, trong đó có ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group - doanh nhân trẻ tuổi nhất.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 30, ứng cử viên Đỗ Vinh Quang chia sẻ nhiều ưu tiên dự định theo đuổi nếu trở thành đại biểu HĐND Hà Nội, trong đó có những điểm đáng chú ý liên quan đến kinh tế địa phương và thế hệ trẻ.
Bản đồ tỷ phú thế giới năm 2025 ghi nhận những biến động mang tính kỷ lục, khi có những người giàu nhanh chưa từng có. Động lực cốt lõi đứng sau làn sóng này chính là nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) và các đột phá công nghệ liên quan.
Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên, một trong những phụ nữ quyền lực nhất châu Á, cho rằng dù thời cuộc thay đổi, bản lĩnh, sự tự chủ và niềm đam mê với doanh nghiệp vẫn là những giá trị không đổi làm nên sức mạnh của doanh nhân Việt.
Năm Bính Ngọ 2026 là năm tuổi của nhiều doanh nhân thành đạt như Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, Chủ tịch Tổng Công ty 36 Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tư vấn Quản lý BDSC Lê Quang Phúc, Phó Chủ tịch Nam Long Trần Thanh Phong, nhà sáng lập Phở 24 Lý Quí Trung và nhiều doanh nhân đình đám khác.
Ông Ngô Chí Dũng và người thân nắm giữ là 1,559 tỷ cổ phiếu, tương đương 19,65% vốn VPBank. Tính theo thị giá chốt phiên 5/2, giá trị số cổ phiếu mà gia đình Chủ tịch VPBank đang nắm là khoảng 42.700 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ USD.
Năm 2026, GP.Invest tăng tốc với kế hoạch triển khai 5 dự án cùng lúc, mở rộng sang khu công nghiệp. Chủ tịch Nguyễn Quốc Hiệp khẳng định đây không phải liều lĩnh mà là quyết định dựa trên nền tảng tài chính, nhân sự và sàng lọc của thị trường.
Gia đình doanh nhân Lê Văn Kiểm là trường hợp duy nhất ở Việt Nam có 3 thành viên được phong Anh hùng Lao động. Trong đó, ông Kiểm và vợ là người đặt nền móng cho KN Holdings - doanh nghiệp đứng sau sân golf Long Thành và nhiều dự án lớn.
Tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng Mai Minh Vương đã chia sẻ với VietTimes cách Hội thực hiện mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái hợp tác với 20 doanh nghiệp (DN) dẫn dắt, 200 DN đồng hành và 2.000 DN trong chuỗi giá trị.
Giai đoạn 2025-2028, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng phấn đấu đạt 1.500 hội viên, hình thành mạng lưới 20 doanh nghiệp dẫn dắt, 200 doanh nghiệp đồng hành đến 2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.
Để kiến tạo mạng blockchain “Make in Vietnam”, 1Matrix đang đầu tư mạnh cho giai đoạn nền móng, hướng tới bảo đảm chủ quyền dữ liệu và đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu công nghệ số.
Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) cho rằng để nâng cao lợi nhuận, hướng đi tất yếu là phát triển ra thị trường nước ngoài. Ông Hải cũng tiết lộ thành công bước đầu của HBC trong xuất khẩu ngành xây dựng.
"Kinh tế Việt Nam phát triển với thế “tam mã song hành”, gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp vốn FDI, doanh nghiệp tư nhân, trong đó "con ngựa" năng động nhất là khối kinh tế tư nhân", TS. Trần Khắc Tâm chia sẻ nhận định với VietTimes.