90% các sân bay quân sự của Ukraine đã bị Nga phá hủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng phòng không Nga chiếm ưu thế hoàn toàn trong cuộc chiến với Ukraine.
90% các sân bay quân sự của Ukraine đã bị Nga phá hủy (Ảnh: Military Watch Magazine)
90% các sân bay quân sự của Ukraine đã bị Nga phá hủy (Ảnh: Military Watch Magazine)

Vào ngày 9/3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng 90% các sân bay quân sự của Ukraine, nơi chứa phần lớn lực lượng không quân của họ, đã bị vô hiệu hóa sau 2 tuần Nga thực hiện chiến dịch quân sự. Thông báo này được đưa ra chỉ sau vài giờ khi Bộ Quốc phòng Nga công bố rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã bị vô hiệu hóa, mười ngày sau khi đoạn clip đầu tiên cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga đã phá hủy một sân bay và nhiều máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine.

Trong khi lực lượng mặt đất của Nga đã thiết lập đội quân hùng hậu ở các khu vực phía đông của Ukraine, nơi tập trung phần lớn người Nga, thì lực lượng phong không của Nga lại tấn công mạnh vào các khu vực phía Tây của Ukraine. Điều này được thể hiện rõ qua việc một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine đã bị hệ thống phòng không S-400 của Nga (đóng tại Belarus) bắn hạ vào ngày 25 tháng 2. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 3 tháng 5, bốn chiếc Su-27 của lực lượng phòng không Ukraine đã bị bắn hạ. Một số thông tin cho rằng "thủ phạm" của vụ việc trên là máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Tiêm kích Su-27 của Lực lượng Không quân Ukraine (Ảnh: Military Watch Magazine)

Tiêm kích Su-27 của Lực lượng Không quân Ukraine (Ảnh: Military Watch Magazine)

Việc các sân bay Ukraine bị phá hủy diễn ra trong bối cảnh Mỹ và đặc biệt là Ba Lan đã tìm cách cung cấp cho nước này các máy bay chiến đấu MiG-29 để thay thế cho những máy bay đã bị bắn hạ. Mặc dù MiG-29 cùng với F-35B của Mỹ là một trong những máy bay chiến đấu phù hợp để hoạt động từ các đường băng ngắn tạm thời, nhưng việc thiếu sân bay cộng với việc các phi công Ukraine không được đào tạo để điều khiển 2 loại máy bay chiến đấu trên sẽ làm cản trở những nỗ lực. Với việc các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Nga kiểm soát bầu trời có thể khiến Ukraine không thể triển khai các loại máy bay giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các cuộc không kích. Ngay cả khi những máy bay này được triển khai thì Ukraine cũng khó lòng có thể "lật kèo" trong cuộc chiến lần này.

Tuy được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc chiến, nhưng các máy bay chiến đấu của Nga vẫn sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa từ tên lửa đất đối không vác vai do bộ binh Ukraine triển khai như 9K38 Igla của Liên Xô và Stinger của Mỹ. Hai loại vũ khí này đã bắn hạ được một trực thăng và một máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Nga.

Theo Military Watch Magazine