9 phát ngôn ấn tượng ở Đại hội Đảng XII

Chúng tôi điểm lại 9 phát ngôn ấn tượng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu tại kỳ Đại hội XII đang diễn ra.
9 phát ngôn ấn tượng ở Đại hội Đảng XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng XII sáng 21/1.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu trước Đại hội. Theo ông, vì lẽ đó, công cuộc đổi mới năm năm qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. “Trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách”, ông nói.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu trước toàn thể Đại hội.

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng trả lời Zing.vn.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ bên lề Đại hội XII khi được hỏi về lập trường của Việt Nam trong hoàn cảnh các nước lớn canh tranh về chiến lược trong khu vực.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói về tiêu chuẩn của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Ông Trần Lưu Hải, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng trả lời Zing.vn.

Ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu trước toàn thể Đại hội.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, là người cung cấp dịch vụ thì ngành y phải mời chào, nhiệt tình, thu hút, coi những người đó là trung tâm, là khách hàng, là thượng đế. Thái độ với khách hàng không tốt, người ta quay đi thì sẽ lựa chọn những bệnh viện tư.

Theo Zing